(HBĐT) - Chấm điểm thi đua chặt chẽ, thảo luận công khai làm rõ điểm cộng, điểm trừ. Trong hội nghị tổng kết năm, việc bình xét thi đua được thực hiện theo đúng tiêu chí "bó đũa chọn cột cờ”, suy tôn những đơn vị, cá nhân xứng đáng để đề nghị cấp trên khen thưởng. Đây được xem như một luồng gió mới trong Khối thi đua các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội - tổ chức tài chính (Khối thi đua số 4) của tỉnh.


Theo Quyết định số 266/QĐ-UBND, ngày 16/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về "kiện toàn các cụm, khối thi đua của tỉnh”, Khối thi đua số 4 có 9 tổ chức, đơn vị, gồm: Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Đông y, Liên minh HTX, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Năm 2022, Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh đảm nhiệm vai trò Trưởng khối thi đua. Ngay trong những ngày đầu năm, cùng với việc phát động các phong trào thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, khối không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng (TĐKT). Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, trong năm qua các đơn vị trong khối đã bám sát các chỉ tiêu đăng ký thi đua để thực hiện.

Với vai trò là Trưởng khối, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã ban hành các kế hoạch thi đua: "Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch về tuyên truyền xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt… Thực hiện các tiêu chí thi đua, trong năm Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nơi tập hợp, kết nối hơn 11.000 trí thức lĩnh vực khoa học, công nghệ của tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Trong năm 2022 đã tham mưu và tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất. Liên minh Hợp tác xã tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua: "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhanh và bền vững”; "Xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình vững mạnh”, phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Trong năm xây dựng được 3 điển hình (tập thể) tiêu biểu về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 3 hợp tác xã được trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2022”.

Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp tổ chức 101 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút trên 7.600 người tham gia. Tiếp nhận, trợ giúp pháp lý 102 vụ việc cho công dân… làm tròn sứ mệnh đưa kiến thức pháp luật đến với người dân, đặc biệt là những người dân nghèo, ở vùng sâu, xa. Hội Đông y tỉnh động viên, khích lệ hội viên thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho người dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu”. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp. Trình Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho 42 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đề nghị xét tặng, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2022” cho 30 doanh nghiệp và 26 doanh nhân. Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp trong tỉnh đã ủng hộ chăm lo Tết cho người nghèo với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua. Theo đó,thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 109% chỉ tiêu; chi trả dịch vụ môi trường trường rừng đạt 105% chỉ tiêu; giải ngân tiền trồng rừng thay thế đạt 123% chỉ tiêu.Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tỉnh tổ chức nhiều hoạt động bề nổi và có chiều sâu, nhằm tập hợp, động viên, khích lệ hội viên thực hiện tốt sứ mệnh "người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”…

Dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2022 của Khối thi đua số 4, đồng chí Bùi Ngọc Đại, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhận định: Đã thực sự có một luồng gió mới trong tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua ở các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính. Trên cơ sở thực hiện các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua của ngành dọc, của tỉnh và của khối phát động, các tổ chức, đơn vị đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Để phong trào thi đua trong khối tiếp tục phát huy hiệu quả, đề nghị đơn vị trưởng khối, phó khối tập trung rà soát, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT của cấp trên. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị trong khối để tạo lực đẩy cho phong trào thi đua, đưa công tác TĐKT đi vào chiều sâu, chất lượng.


Lam Nguyệt (CTV)


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục