(HBĐT) - Với tinh thần "Chung tay vì hội viên phụ nữ nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những năm qua, Hội LHPN xã Pà Cò (Mai Châu) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống và đóng góp tích cực vào chương trình giảm nghèo ở địa phương.


Mô hình chăn nuôi trâu, bò của hội viên Sùng Y Khô, xóm Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu) cho hiệu quả kinh tế cao. 

Là một trong những chi hội tiêu biểu trong thực hiện phong trào, cuộc vận động hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế - xóa đói, giảm nghèo, chi hội phụ nữ xóm Chà Đáy luôn tích cực vận động hội viên lao động sản xuất, vệ sinh môi trường làng bản, tham gia các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo về ngày công, cây con giống, xây dựng quỹ hội, mô hình tiết kiệm để giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế, qua đó đã giúp nhiều hội viên từng bước giảm nghèo, có cuộc sống ổn định.

Chị Giàng Y Sáo - Chi hội phụ nữ xóm Chà Đáy cho biết: "Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chi hội phụ nữ xóm Chà Đáy luôn vận động chị em trong chi hội tập trung giúp đỡ các hội viênnghèo, nhất là phụ nữ nghèo là chủ hộ với nhiều hình thức như: Xây dựng các mô hình tiết kiệm, khuyến khích chị em hỗ trợ bằng ngày công, cây con giống. Từ phong trào này đã giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư, phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo”.

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội, những năm qua, Hội LHPN xã Pà Cò đã đẩy mạnh phong trào hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm, hội khảo sát, phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân nghèo để có hình thức giúp chị em phù hợp. Hội LHPN xã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, ủy thác Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho 52 hội viên vay với số tiền trên 2,5 tỷ đồng, giúp5 hộ thoát nghèo.

Ngoài ra, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội xây dựng mô hình tiết kiệm với tổng số gần 70 triệu đồng, xây dựng quỹ hội được 120 triệu đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Cùng với đó, hội tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay như: "Mỗi ngày làm một việc tốt”, "Nuôi lợn đất tiết kiệm”... Đa số chị em sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, vai trò làm chủ kinh tế gia đình được phát huy. Nhiều chị không còn tự ti, mạnh dạn đứng ra vay vốn đầu tư vào sản xuất các ngành nghề, như: làm kinh tế VAC, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ thương mại có thu nhập khá.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Pà Cò tăng cường các hoạt động tương thân tương trợ, giúp đỡ hội viên nghèo được 90 ngày công, trên 200 cây, con giống, 150 bó củi, 600 kg thóc, gạo, ngô, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2022, Hội LHPN xã Pà Cò đã có nhiều lượt hộ hội viên được giúp đỡ bằng nhiều hình thức, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 32,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 19 triệu đồng/năm.

Chị Hàng Y Tếnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Pà Cò cho biết: "Hội LHPN xã hiện có 494 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Trong những năm qua, thực hiện phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng chi hội, gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện về ngày công, cây con giống, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Với sự tham gia tích cực của các hội viên cho thấy, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã góp phần thiết thực giúp đỡ hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hoàng Anh

Thị trấn Mai Châu (Mai Châu)


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục