Ông Nguyễn Đình Khanh, Phó GĐ Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: Trên địa bàn tỉnh không có các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá lớn có thể chi phối thị trường; chủ yếu là doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng nhập hàng hoá từ các nơi khác. Vì chủ yếu là thị trường thứ cấp, nên khi nguồn cung tăng thì không tránh khỏi việc giá sẽ tăng (do ảnh hưởng của thị trường thế giới và nơi sản xuất hàng hoá chuyển vào tiêu thụ tại tỉnh).
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 127/ĐP tỉnh thường xuyên có các văn bản chỉ đạo về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống lạm phát nhằm bình ổn giá cả hàng hoá. Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã chủ động các biện pháp nắm chắc tình hình cung cầu hàng hoá, lượng dự trữ của các doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như lương thực, phân bón, thuốc chữa bệnh, xăng dầu… Thị trường trong tỉnh từ đầu năm đến nay cơ bản ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng nhưng vẫn xảy ra hiện tượng “sốt” giá gạo cuối tháng 4, người dân đổ xô đi mua xăng, dầu vì tin đồn thất thiệt. Tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn phát sinh; hàng giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hàng vi phạm VSATTP, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn còn xuất hiện nhiều. Các loại hàng này có bao bì, nhãn mác giống hàng thật cùng loại, tập trung ở các mặt hàng như mỳ chính, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, dược phẩm, băng đĩa hình, hàng điện tử…
Các thành viên trong BCĐ 127/ĐP tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chuyên ngành, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý thị trường. Do đó, các hành vi vi phạm đã được phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm đã thanh tra, kiểm tra 3865 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hoá; phát hiện và xử lý 1766 vụ vi phạm theo quy định của pháp luật, chủ yếu vi phạm về kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, về quy chế ghi nhãn hàng hoá, hàng nhập lậu… Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà sản xuất kinh doanh chân chính và người tiêu dùng. Cũng trong 6 tháng qua, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 vụ vi phạm các quy định về giá. Vấn đề kiểm soát chặt chẽ giá cả, nhất là sau thời điểm tăng giá xăng, dầu ngày 22/7 được Chi cục QLTT đặc biệt quan tâm.
Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, công điện khẩn của Cục QLTT, từ đầu tháng 8/2008, Chi cục QLTT đã triển khai kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thép xây dựng, xăng, dầu và phân bón vô cơ. Các cơ sở kinh doanh đều mở cửa bán hàng bình thường, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá quá mức nhằm thu lợi bất chính nhưng vẫn có một số cơ sở vi phạm về đo lường. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tăng cường tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát; điều tra, trinh sát, phát hiện sớm các hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chi cục kết hợp kiểm tra, xử lý với tuyên truyền các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, theo ông Khanh, nhiều người biết nhưng vẫn cố tình vi phạm, trong khi mức xử phạt chưa có tính răn đe. Người tiêu dùng thì có thói quen dễ dãi trong mua hàng, khi quyền lợi bị ảnh hưởng thì không có căn cứ, bằng chứng để chứng minh.
Những tháng cuối năm, theo dự báo, tình hình thị trường còn diễn biến phức tạp. Đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng, các đối tượng làm ăn phi pháp sẽ tăng cường hoạt động, thậm chí còn tạo ra cơn sốt hàng hoá giả… Để ổn định thị trường, góp phần chống lạm phát, ông Khanh cho rằng: Cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các cấp, ngành thành viên trong BCĐ 127/ĐP tỉnh cần thực hiện và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thị trường. Người dân hãy bình tĩnh, xem xét với những tin đồn,để không “tạo cơ hội” cho những đối tượng làm ăn phi pháp.
Cẩm Lệ