Đến nay, gia đình anh Quách Văn Vinh đã phát triển được đàn dê lên 50 con.

Đến nay, gia đình anh Quách Văn Vinh đã phát triển được đàn dê lên 50 con.

(HBĐT) - Ông Đinh Minh Mão, Phó Chủ tịch UBND xã An Binh, huyện Lạc Thủy cho biết: Những năm gần đây, nhân dân xã An Bình đã phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trong đó chăn nuôi dê được coi là mũi nhọn. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá, giàu nhờ nuôi dê núi đá.

 

Xã An Bình 1.660 hộ với 6489 khẩu trong đó, khẩu nông nghiệp là 6057 khẩu chiếm phần lớn tổng số dân tại đây. Do đó, việc tìm hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương là yêu cầu luôn được đặt ra hết sức bức thiết với ban lãnh đạo xã. Ông Đinh Minh Mão cho biết: Nhận thấy, địa hình núi đá với nguồn thức ăn dồi dào... là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đàn dê. Chính vì thế, ngay khi một vài mô hình nuôi dê thử nghiệm của bà con trong xã đạt kết quả tốt, chúng tôi đã cử cán bộ hướng dẫn người dân nhân rộng mô hình nuôi dê núi đá.

 

Hiện nay, toàn xã có khoảng 1.700 con. 13/19 thôn trên địa bàn xã phát triển chăn nuôi dê. Nhiều nhất là ở thôn Đồng Bầu với đàn dê lên đến 192 con. Tổng thu nhập từ dê năm 2009 của toàn xã đạt 825,3 triệu đồng.  

 

Ông Quách Văn Vinh ở thôn Tiên Lữ  là một trong những hộ tiêu biểu của xã thoát nghèo nhờ nuôi dê núi đá. Ông Vinh chia sẻ: Trước kia, gia đình tôi chỉ trông vào 2 vụ lúa, thu nhập chỉ từ 3-5 triệu/năm, kinh tế gia đình rất khó khăn. Khoảng 10 năm trở lại đây, gia đình tôi bắt đầu chuyển sang chăn nuôi thêm dê núi. Ban đầu chỉ có 10 con, đến nay, đàn dê của gia đình đã phát triển lên 50 con, cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng/năm. Diện tích đất của gia đình hẹp, ông Vinh đã mạnh dạn thuê 27 ha đất núi đá của thôn để mở rộng chăn nuôi và đang tiếp tục tìm thêm hướng phát triển kinh tế mới.

 

Theo ông Đinh Minh Mão, hiện nay tiềm năng phát triển chăn nuôi dê của địa phương đã bị hạn chế do chính sách khoanh nuôi bảo vệ rừng làm thức ăn của dê ít nhiều bị giảm. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi tự tìm giống, lai tạo nên bị cận huyết nhiều, chất lượng không còn được cao như trước. Vì vậy, nếu dự án phát triển đàn dê cỏ ở An Bình được UBND huyện Lạc Thuỷ đầu tư sẽ là lời giải cho bài toán về con giống cũng như nguồn thức ăn cho dê nơi đây. 

 

                                                                               Hải Yến

                                                                   

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục