Hoa tươi phong phú, giá đã bắt đầu tăng.

Hoa tươi phong phú, giá đã bắt đầu tăng.

Mất cơ hội kinh doanh vào dịp lễ Tình nhân 14.2 vừa rồi do ngày này rơi đúng ngày mồng 1 tết, các trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị, cửa hàng tại TPHCM đang kỳ vọng dịp 8.3 sẽ là cơ hội hoạt động kinh doanh nhộn nhịp trở lại.

Không khí chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ được thể hiện nhộn nhịp tại hầu hết các điểm kinh doanh, TTTM bằng các băngrôn, biển hiệu về chương trình khuyến mãi, giảm giá, quà tặng thật hấp dẫn.

Một số nhà kinh doanh hy vọng, doanh thu trong dịp này sẽ tăng ít nhất 20-30% so với ngày thường.

Tại TTTM Zen Plaza, từ nay đến hết ngày 8.3, nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng được triển khai như mỗi lần mua hàng trong ngày đạt 1 triệu đồng, khách hàng được tặng ngay phiếu quà tặng 50.000 đồng và được tham gia chương trình ưu đãi tháng 3.

Song song đó, hầu hết các cửa hàng, nhãn hiệu thời trang tại đây đều đồng loạt thực hiện giảm giá từ 10-50% một số mặt hàng.

Các siêu thị đều có chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng nữ, như hệ thống siêu thị Co.op Mart tặng phiếu mua hàng hoặc quà cho một số lượng nhất định khách nữ hoặc khách thuộc dạng gia đình đến mua sắm. Chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” được triển khai tại hệ thống siêu thị BigC khá ấn tượng khi cùng với các nhà sản xuất, BigC giảm giá, tặng kèm quà ở nhiều dòng mỹ phẩm, đồng thời tạo sự hứng khởi cho khách hàng nữ bằng các sự kiện như trò chuyện, chụp hình với các ngôi sao, tư vấn da, chăm sóc răng miễn phí...

Hệ thống siêu thị Maximark tặng hoa hồng, cộng thêm 5-10% trên hóa đơn đối với khách hàng thân thiết. Khách hàng nữ tại hệ thống Citimark sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng ngay phần quà trị giá từ 50.000 - 200.000 đồng.

Tại hệ thống siêu thị Hà Nội, khách nữ được giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng và siêu thị còn có trên 100 mặt hàng thời trang giảm giá từ 20-60%.

Theo các tiểu thương, thị trường hoa tươi năm nay sẽ tiếp tục đắt hàng và nhộn nhịp ngay từ ngày nghỉ cuối tuần 6-7.3. Bà Nguyễn Thị Thùy Vũ - Giám đốc Cty Thế giới Hoa tươi - cho biết: “Nguồn hàng hoa tươi năm nay khá phong phú. Tuy vậy, giá một số loại hoa trên thị trường bắt đầu tăng lên. Chẳng hạn như hoa hồng giá tăng gấp đôi so với ngày thường, các loại hoa ly, lan tăng từ 30-60%”.

Thị trường thiếp chúc mừng cũng khá phong phú, đặc biệt là có thêm dạng thiếp mới là thiếp ghi âm lời chúc của người tặng, giá 45.000 đồng/thiếp.

Dịp này, các cửa hàng thời trang, điện máy cũng tham gia kích cầu với chiêu giảm giá 10-20%. Riêng các nhà kinh danh nữ trang tung ra nhiều dạng sản phẩm, nhiều mức giá khác nhau để khách hàng dễ dàng chọn làm quà tặng.

Với thông điệp “Dành tặng nửa thế giới yêu thương”, bộ sưu tập trang sức PNJ có nhiều mẫu mã để khách hàng chọn lựa, bộ trang sức bạc có giá từ 150.000đ – 1 triệu đồng, còn bộ trang sức vàng có giá từ 700 ngàn đồng – 14 triệu đồng.

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục