Trồng hoa phát triển kinh tế mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều CCB
(HBĐT) - Phát huy tinh thần “đồng chí, đồng đội giúp nhau trong lúc khó khăn”, những người cựu chiến binh huyện Kim Bôi đã làm tốt công tác vận động mọi nguồn lực, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ông Bùi Văn Tờn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi cho biết: Hội có 6.130 hội viên, sinh hoạt tại 213 chi hội và 40 cơ sở hội. Xác định công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo từ 8% xuống còn 6%. Hội tập trung xây dựng nhiều mô hình điểm có thu nhập cao, điển hình hội viên làm kinh tế gia đình, kinh tế trang trại. Tại mỗi xã phải xây dựng được 3 mô hình điểm để cho các hội viên, chi hội của các xã khác tham quan, học hỏi. Năm 2009, toàn huyện đã xây dựng được trên 300 mô hình trang trại, mô hình hội viên làm kinh tế giỏi.
Tiêu biểu là mô hình nuôi lợn, nhím và chăm sóc, bảo vệ rừng mây của cựu chiến binh xã Bắc Sơn. Các gia đình CCB của xã nuôi được trên 300 con lợn và nhím. Hội đã lập CLB chăn nuôi nhằm chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật, khoa học tiến bộ trong cho nhân dân. Bên cạnh đó, Hội còn nhận chăm sóc trên 100 ha mây lấy tiền gây quỹ. Từ mô hình kinh tế trang trại, đời sống của nhiều hội viên đã dần được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/người/năm. Mô hình trồng nấm của cựu chiến binh Nguyễn Văn Dương, xóm Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa đã tạo việc làm cho 60 lao động là con em, vợ cựu chiến binh trong xã. Năm 2009, ông tự bỏ tiền để tập huấn cho 40 hội viên của xóm Bái Khoai về kỹ thuật trồng nấm, giúp cho mỗi hội viên có điều kiện mở trang trại ngay tại gia đình.
Nhằm nâng cao trình độ cho hội viên, Hội CCB huyện đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở 6 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thâm canh tăng vụ. Nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách - xã hội và Ngân hàng nông nghiệp 28,7 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất. Đến nay, tất cả vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích.
Ngoài ra, Hội đã chủ động phối hợp với Chương trình 134, ủng hộ trên 1,2 ngàn ngày công lao động và 30,6 triệu đồng xóa 9 nhà tạm cho hội viên và cựu quân nhân.
Với kết quả đạt được, Hội CCB huyện Kim Bôi 3 năm liền (2006 – 2008) được nhận Bằng khen của Trung ương Hội. Năm 2005, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2009 nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Nguyễn Hồng