Cơ sở sản xuất gạch ba vanh của gia đình anh Nguyễn Ngọc Chi, xã Tân Thành  tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương

Cơ sở sản xuất gạch ba vanh của gia đình anh Nguyễn Ngọc Chi, xã Tân Thành tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương

(HBĐT) - Theo sự giới thiệu của Hội Nông dân huyện Lương Sơn, chúng tôi tìm đến thăm trang trại nhà anh Nguyễn Ngọc Chi ở xóm Phượng Sồ, xã Tân Thành, một trong những hộ gia đình tiêu biểu sản xuất kinh giỏi của huyện.

 

Với mô hình phát triển kinh tế đa dạng vừa trồng rừng, chăn nuoi, sản xuất TTCN đến kinh doanh dịch vụ, mỗi năm, gia đình anh thu nhập 200 – 300 triệu đồng. Anh Chi cho biết: Hiện tại, gia đình anh đang chăn sóc 20 ha rừng keo, 2 ao cá, 12 đôi nhím sinh sản và cơ sở sản xuất gạch ba vanh, thường xuyên tạo việc làm và thu nhập ổn định 6 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian đầu, gia đình anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, năm 1990, anh vay vốn của Ngân hàng No&PTNT đầu tư trồng 5 ha bương, luồng. Lấy ngắn nuôi dài, anh kết hợp trồng thêm xen thêm các loại cây ngắn ngày bên dưới và nuôi thêm gà, vịt. Sau mỗi vụ thu hoạch, có tiền vừa trả ngân hàng, vừa để quay vòng đầu tư sản xuất chăn nuôi. Trải qua bao khó khăn, vất vả, đến năm 2007, anh quyết định đầu tư mua xe ô tô cửu long và thiết bị máy ép gạch để mở cơ sở sản xuất gạch ba vanh cung cấp cho người dân trong và ngoài vùng. Bình quân mỗi tháng, cơ sở của anh sản xuất được  trên 3 vạn gạch, trừ các khoản chi phí, anh thu lãi về từ 5 – 6 triệu đồng/tháng.

 

Không bằng lòng với những gì mình đã đạt được, qua tìm hiểu thấy nuôi nhím mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đến tận trại nhím Sơn La và Sơn Tây để mua nhím giống. Ban đầu, anh mua 12 cặp nhím giống với giá tiền 10 triệu đồng/đôi. Sau thời gian nuôi thử nghiệm thấy chúng phát triển tốt nên anh quyết định mua thêm 10 cặp nữa. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng do đây là loài vật dễ thích nghi với môi trường, điều kiện sinh sống cũng như thức ăn, nên chúng lớn rất nhanh. Anh Chi cho biết, thu nhập từ bán nhím giống và nhím thịt, anh thu về hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài việc đầu tư ban đầu khá lớn, quá trình nuôi nhím không vất vả. Từ khi nuôi nhím đến nay chưa hề thấy nhím mắc bệnh gì. Nhím ăn tạp, có thể dùng rất nhiều loại thức ăn để nuôi, từ lá đến rễ cây, củ quả đến côn trùng, ốc, giun đất. Một con nhím mỗi tháng cần 15 kg rau xanh, 9 kg thức ăn tinh, 5 kg củ quả. Chuồng nuôi nhím chỉ cần xây dựng đơn giản, nền đất có độ dốc vừa phải, mặt nền lát gạch hoặc đổ bê tông và cần có hệ thống cống rãnh toát nước phía sau để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trung bình hai năm nhím đẻ 5 lứa, mỗi lứa từ 1 – 2 con, cá biệt có lứa được 3 con. Nhím lớn nhanh, chỉ sau 2 tháng đã đạt 2,5 – 3 kg, nuôi sau một năm nhím sẽ đạt khối lượng 10 kg, sau 2 năm đạt khoảng 20 kg/con. Thời gian đầu, gia đình anh bán nhím thịt, sau thấy nhu cầu mua nhím giống cao nên anh chuyển sang chỉ chuyên nuôi nhím sinh sản. Hiện tại gia đình anh nuôi 12 đôi nhím bố mẹ, với giá bán nhím giống như hiện nay 12 – 15 triệu đồng/đôi

 

Anh Chi còn cho biết. sang năm anh sẽ nuôi thêm kỳ đà và dúi, cũng là loại đặc sản có giá trên thị trường, hiện tại anh đang chẩn bị chuồng nuôi và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

                                                                      

                                                                        Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục