Hội viên phụ nữ huyện Kỳ Sơn tích cực tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng thêm thu nhập cho gia đình

Hội viên phụ nữ huyện Kỳ Sơn tích cực tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng thêm thu nhập cho gia đình

(HBĐT) - Nhờ bám sát vào các phong trào, chương trình trọng tâm của công tác Hội các cấp, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

 

Hội phụ nự huyện Kỳ Sơn hiện có 86 chi và 189 tổ phụ nữ với 5.940 hội viên phụ nữ, trong đó số hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Xác định hỗ trợ phụ nữ là chương trình mũi nhọn giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, phối hợp với  ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, khai thác các nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến hộ hội viên nghèo, hội viên dân tộc, tôn giáo. Xây dựng và nhân rộng các mô hình  kinh tế, chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Hội đã ký với Ngân hàng No & PTNT, Ngân hàng CSXH tín chấp cho gần 2.000 hội viên vay vốn với tổng số dư nợ gần 19 tỉ đồng. Duy trì 372 nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng với 2.747 hội viên có số tiền là trên 2,5 tỉ đồng. Để các hội viên được vay sử dụng vốn đúng mục đích, hội chú trọng hướng dẫn và quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay, đồng thời phối hợp với các cơ quan, trạm khuyến nông khuyến lâm, dự án childfunf mở hàng trăm lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc cây trồng vật nuôi cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Từ các nguồn vốn trên, hầu hết các hội viên được vây đều sử dụng vốn đúng mục đích. Đến nay, toàn huyện có 63 mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế của chị Lương Thị Tứ ở thị trấn Kỳ Sơn, chị Đinh Thị Liệu ở xã Phúc Tiến, chị Đỗ Thị Hoa ở xã Độc Lập, chị Nguyễn Thị Dung ở xã Phú Minh… đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập từ 1 – 1,2 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện bằng nhiều hình thức thiết thực như cho mượn cây, con giống, giúp đỡ ngày công lao động, cho vay tiền mặt, trao đổi kinh nghiệm làm ăn…  để giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ có điều kiện phát triển kinh tế. Từ năm 2006 đến nay, các cấp Hội đã giúp đỡ cho 47/131 hộ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 

Hội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm”… Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: Cùng với việc nâng cao kiến thức, hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế, Hội phụ nữ huyện đã lồng ghép triển khai phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Cùng với đó, các nhiệm vụ trọng tâm của hội luôn được gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó là động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

 

Bằng những việc làm cụ thể, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã củng cố lòng tin cho cán bộ hội viên, các phong trào hội đã có tác dụng nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Qua đó đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội.

 

                                                                         

                                                                                          Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục