Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam.

(HBĐT) - Chiều 13/10, tại Trung tâm AP PLAZA Anh Kỳ, Hội Doanh nghiệp trẻ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội DNT tỉnh; Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam, TƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành cùng đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh.

 

Hội DNT đã ôn lại truyền thống ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương 13/10/1945, sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp và Hội DNT. Đội ngũ DNT của tỉnh có sự phát khá mạnh mẽ, đang chứng tỏ là lực lượng chủ công trong phát triển KT-XH của địa phương. Toàn tỉnh đã có trên 1.700 doanh nghiệp, Hằng năm, các DN thực hiện doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hàng trăm tỷ, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.  Nhiều DNT đã được tặng thưởng và ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín như Sao vàng đất Việt, Doanh nghiệp, Doanh nhân vàng, Doanh nghiệp vì cộng đồng, Doanh nghiệp tiêu biểu 3 nước đông Dương, Doanh nghiệp xuất sắc khu vực Tây Bắc... Các DNT đã mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng lực quản lý , tổ chức sản xuất triển khai các chiến lược sản xuất kinh doanh và tạo được sự phát triển bền vững trong hội nhập như: công ty Anh Kỳ, công ty ViNaSan, công ty 559, công ty Hoàng Sơn, công ty CP Phú Đạt, Công ty TNHH Văn Hồng, Công ty TNHH Xuân Mai, công ty Thịnh Phát... Các DNT tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp  hàng chục tỷ đồng ủng hộ đồng bào khó khăn bị thiên tai, lũ bão, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc gia cam...

 

Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ của tỉnh có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và làm tốt công tác xã hội. Các DNT của tỉnh đã ủng hộ trên 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo trong tỉnh và  ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt. Hội DNT đã kết nạp thêm 10 hội viên mới nâng tổng số hội viên của Hội DNT lên 130 doanh nghiệp.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của các DNT trong sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương. Đồng chí mong muốn các DNT nắm bắt các cơ hội, mạnh dạn đầu tư đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

                                                                                      

                                                   Lê Chung - Hồng Trung   

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục