Anh Nguyễn Văn Thắng, xã Nhuận Trạch chăm sóc đàn bò sữa của gia đình.

Anh Nguyễn Văn Thắng, xã Nhuận Trạch chăm sóc đàn bò sữa của gia đình.

(HBĐT)- Cách đây 10 năm, anh Nguyễn Văn Thắng – chi hội trưởng nông dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được tập huấn chăn nuôi bò sữa do dự án chăn nuôi bò sữa huyện Lương Sơn mở lớp, ngoài ra còn được tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình chăn nuôi bò sữa ở Ba Vì – Hà Nội. Trở về, anh quyết tâm gây dựng và theo đuổi nghề chăn nuôi bò sữa với mong muốn thay đổi cuộc sống gia đình.

 

30 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ để mua một con bò giống thời điểm lúc bấy giờ. Để có vốn, anh mạnh dạn vay thế chấp ngân hàng cùng toàn bộ số tiền tích luỹ từ trồng rau màu, chăn nuôi lợn của gia đình để mua bò sữa. Tiếp đó là thời kỳ anh miệt mài vừa nuôi lợn, cấy lúa, trồng màu để duy trì cuộc sống gia đình, vừa dành đất phát triển đồng cỏ làm nguồn thức ăn đảm bảo cho công việc chăn nuôi. Anh Thắng cho biết: Để đạt sản lượng sữa, mỗi ngày, người chăn nuôi phải cho bò ăn ít nhất 30 kg cỏ, 4 kg cám và một số sản phẩm phụ khác như bã bia để kích thích tiết sữa. Việc lấy sữa, bảo quản sữa trước khi chuyển đến trạm thu gom cũng đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật phải sạch tuyệt đối tỷ lệ chất dinh dưỡng cao nhất.

 

Cũng theo anh, chăn nuôi bò sữa tuy vốn và công sức bỏ ra không nhỏ nhưng bù lại, khi bò bước vào thời kỳ khai thác sữa sẽ mang về nguồn lợi lớn cho nông dân. Mừng nhất là kể từ lúc bắt tay vào nghề đến nay, những hộ gia đình chăn nuôi bò sữa như anh không phải lo lắng đầu ra như một số nghề mới khác. Trạm thu gom của công ty sữa quốc tế (Hà Nội) được đặt ngay tại thôn, trực tiếp đứng ra thu mua sữa cho bà con. Sản lượng sữa của các hộ chăn nuôi chưa bao giờ bị ế, có bao nhiêu tiêu thụ hết đến đó.

 

Từ chỗ chỉ có một con bò giống, đến nay, gia đình anh Thắng đã phát triển lên 4 con bò, trong đó có 2 con đã cho khai thác sữa, 2 con thời kỳ hậu bị. Anh cho biết: Thời gian lấy sữa thường vào buổi sáng sớm và buổi tối, bình quân mỗi ngày gia đình anh khai thác đạt 20 – 25 lít sữa/con, có ngày cao điểm khai thác đạt 35 lít sữa/con. Với giá bán cho công ty thu gom, hiện nay 11.000 đồng/lít sữa tươi, từ 2 bò cho khai thác sữa, mỗi ngày, anh Thắng thu được xấp xỉ 1 triệu đồng. (Trừ 50% chi phí thức ăn chăn nuôi, anh bỏ ra 500.000 đồng mỗi ngày).

 

Nghề chăn nuôi bò sữa đã mang lại cuộc sống ngày càng khấm khá cho gia đình anh Thắng (trừ chi phí sản xuất), bình quân thu nhập của gia đình anh đạt 150 triệu đồng/năm. Cùng với hàng chục hội viên nông dân trong thôn, anh tích cực học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để nghề chăn nuôi bò sữa ngày càng phát triển, giúp nông dân thực hiện mơ ước làm giàu.

 

                                                                                  Bùi Thu

                                                                             (Sở TT&TT)

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục