Kênh mương do HTX quản lý đã kiên cố được hơn 1 km đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
(HBĐT) - HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn) ra đời năm 1998, với quy mô xóm, có tổng số 120 hộ xã viên. HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ trên các khâu thuỷ nông, cung ứng vật tư nông nghiệp.
Diện tích nông nghiệp của xóm gồm 30 ha lúa, 15 ha màu. HTX thực hiện chuyển đổi từ năm 2003 theo Luật HTX. Từ năm 2009 bắt đầu làm dịch vụ cung ứng, hỗ trợ bà con về KH-KT, phối hợp với KN-KL tổ chức các lớp chuyển giao KH-KT cho nông dân. Từ năm 2009, HTX thu dịch vụ giống 1 kg thóc giống là 1.000 đồng. Vụ mùa năm 2011 thu được 3,9 triệu đồng từ dịch vụ này. Năm 2011 đã tổ chức được 3 lớp tại xóm về cách diệt trừ ốc bươu vàng, xây dựng mô hình giống lúa mới. Về dịch vụ giống, HTX thực hiện cung ứng giống cho xã viên trên cơ sở các hộ đăng ký. Năm 2011, HTX đã cung ứng gần 2 tấn lúa giống cho xã viên đảm bảo kịp thời vụ SX. Ngoài ra, cung ứng các loại thuốc BVTV phun dập dịch rầy, diệt trừ ốc bươu vàng. Thông qua vai trò cung ứng vật tư cho SXNN, HTX đã hướng dẫn cho người dân quy trình sử dụng cụ thể đối với từng sản phẩm để đạt năng suất, chất lượng.
Trong SXNN, Ban quản trị HTX xác định thủy nông là quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp tới SX. Từ đó, HTX đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương đầu nguồn. HTX quản lý 1 hồ rộng 2,6 ha, tuyến kênh mương dài 2 km, trong đó đã kiên cố được 1 km. Từ năm 2011 thực hiện tổ BVTV xã, bản thân chủ nhiệm HTX là tổ trưởng tổ BVTV xã Tân Vinh, cùng với nhân dân nâng cao năng suất cây trồng - vật nuôi. Năm 2011, năng suất vụ chiêm-xuân đạt 59 tạ/ha, vụ mùa đạt 56 tạ/ha, vụ đông cây trồng chủ lực là rau bí, dưa chuột. Vụ đông được coi là vụ SX chính trong năm cho thu nhập đạt 80 triệu đồng/ha.
Chị Hoàng Thị Khuyên, Chủ nhiệm HTX cho biết: Mặc dù ban quản lý HTX không được hưởng lợi nhưng với phương châm hoạt động của HTX là hiểu dân, được dân tin mang lại lợi nhuận cho dân. Trước đây, người dân không mặn mà với đất, nhờ chuyển giao KH-KT, đến nay, người dân không để cho đất nghỉ. Mặt khác, từ khi chuyển đổi, xã viên không góp vốn nên HTX không có vốn điều lệ, không có quỹ, Ban quản lý hoạt động theo hình thức hỗ trợ xã viên là chính. Theo chị Khuyên, để HTX phát triển tốt hơn nữa, Nhà nước nên xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển HTX, bên cạnh đó tạo điều kiện mở rộng quy mô SX-KD cho HTX. Đối với HTX, tới đây sẽ phát huy nội lực sẵn có, xây dựng phương án SX-KD, nắm bắt thị trường để đưa HTX hoạt động hiệu quả. Để thực hiện được điều này, đối với xã viên phải coi HTX là nhà và HTX phải biết làm lợi cho xã viên thông qua các phương án SX, tiêu thụ sản phẩm và thu lợi nhuận từ các dịch vụ...
Đinh Thắng