Du lịch suối khoáng Kim Bôi luôn là địa điểm khách trong dịp nghỉ lễ.

Du lịch suối khoáng Kim Bôi luôn là địa điểm khách trong dịp nghỉ lễ.

(HBĐT) - Cùng là giới công chức nhưng có người quanh năm đầu tắt, mặt tối bù đầu với công việc lại cũng có người luôn mang trong mình cảm giác uể oải vì công việc nhàm chán, đơn điệu.

 

Vì lẽ đó nên là công chức hay là người lao động ở các nhà máy, xí nghiệp cũng đều mong đến ngày lễ, tết để được nghỉ ngơi, thư giãn. Thế nhưng, trong những ngày này, không ít những người thuộc giới công sở ở các cơ quan, đơn vị khu vực TPHB lại đang buông tiếng thở dài ngao ngán: sắp đến ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 rồi cộng thêm 2 ngày nghỉ bù nữa là 4 ngày, không biết đi đâu, làm gì cho thời gian có ý nghĩa mà lại đỡ tốn kém. Câu hỏi này đã trở thành chủ đề bàn luận khá rôm rả.

 

Vợ chồng chị Hạnh đều làm việc trong cơ quan khối Đảng tỉnh, hầu như không có thu nhập gì ngoài lương, may được ông bà nội mua cho ngôi nhà để ở nên cuộc sống hiện tại mới ở mức trung bình khá. Mọi năm, đến ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, vợ chồng chị thường tổ chức dã ngoại ở suối khoáng Kim Bôi hay một vài điểm du lịch ở khu vực lân cận như Khoang Xanh, Ao Vua (Hà Nội). Tất nhiên, khi đi chị đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống, chỉ mất tiền thuê xe, tiền vé vào bể bơi hoặc khu vui chơi, giải trí. Cả một năm mới tổ chức được 1-2 cuộc đi chơi như vậy để người lớn có dịp được nghỉ ngơi, thư giãn, con trẻ được vui chơi thỏa thích quả thật là ý nghĩa. Thế nhưng năm nay, ngày nghỉ đã cận kề mà chị vẫn chùng chình chưa xác định là sẽ đi đâu vì một lẽ túi tiền đã không dư dật, giá cả dịch vụ lại đắt đỏ. Chị Hạnh thử làm bài toán nhỏ: Lương 2 vợ chồng chị chưa đến 7 triệu đồng/tháng, trong khi anh chị phải lo ăn, lo mặc, lo học hành cho con cái và còn chung tay lo việc lớn của 2 bên họ hàng nội ngoại nữa. Đã hơn 1 năm nay, hầu như vợ chồng chị không để dành được khoản nào, thậm chí còn chi lạm cả số tiền đã tiết kiệm từ mấy năm trước. Nếu chị quyết tâm tổ chức cho gia đình chuyến đi dã ngoại nho nhỏ trong kỳ nghỉ lễ này thì ít nhất cũng phải chi phí 1 suất lương của anh chị và sau đó lại phải thắt chặt chi tiêu cho những khoản khác. Là người thu vén, lo lắng miếng cơm, manh áo hàng ngày cho cả gia đình, chị không dám hoang phí nên vẫn còn phải nghe ngóng, tham khảo.

 

Tốt nghiệp trường Cao đẳng cộng đồng, anh Lâm vác hồ sơ đi xin việc ở 4 nơi, rồi cuối cùng anh cũng tiếp nhận vào làm việc ở một cơ quan thuộc khối đoàn thể của tỉnh. Thấy bằng cấp mình chưa tương xứng và còn thiếu nhiều kiến thức, kinh nghiệm để đáp ứng công việc, anh nỗ lực vừa làm, vừa học thêm để lấy tấm bằng đại học. Nhà ở quê, một mình ra thành phố làm việc với mức lương còm cõi lại còn lo chuyện học hành, đã gần 30 tuổi anh vẫn "chưa đứng số" để lập gia đình riêng. Cách đây không lâu, anh đã làm quen và có ý định tìm hiểu một cô gái mới ngoài 20 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và xin về hợp đồng thử việc ở cùng cơ quan. Có được mấy ngày nghỉ là cơ hội tốt để anh mời bạn gái đi chơi đâu đó và thổ lộ tình cảm. Câu chuyện tưởng như quá nhỏ nhặt nhưng cũng làm anh lúng túng bởi lẽ, bản thân anh cũng chưa bao giờ tổ chức được một chuyến đi du lịch theo đúng nghĩa nên không biết đi đâu, đến nơi nào cho phù  hợp. Anh Lâm đem nỗi niềm ấy tâm sự ấy chia sẻ với bạn bè để được tư vấn, giúp đỡ. Lập tức có hàng loạt ý kiến được đưa ra và phương án tối ưu là hãy chọn địa điểm là một khu du lịch sinh thái nào đó trong tỉnh cho gần gũi và thân quen. Khi đi có thể sử dụng phương tiện là xe máy và là chiếc xe Honda Wave RS của anh chứ không phải bằng chiếc xe Vespa LX thời trang trắng ngọc ngà của cô ấy. Khi đi nhớ nhắc cô ấy hoặc đưa cô ấy đi mua sắm một vài thứ đồ ăn nhẹ, nước uống để khi đến nơi vừa không phải lo lắng đến những khoản chi phí đắt đỏ (vì ở hầu hết các khu du lịch giá cả các dịch vụ ăn, uống đều được tính gấp đôi, thậm chí là gấp ba giá thực). Dù vậy, không phải muốn mua thứ gì cũng có, chuẩn bị trước như vậy  tránh bị động mà lại tạo được không khí lãng mạn, thư thái để thổ lộ tâm tình.     

 

Khi cuộc sống đã được nâng cao lên một bước mới, không phải quá bon chen để lo miếng cơm, manh áo, vật lộn với đói nghèo, ai cũng mong muốn cải thiện hơn nữa đời sống tinh thần. Đó là lẽ đương nhiên và xu hướng hưởng thụ đời sống tinh thần tốt đẹp  đó đang ngày càng trở nên phổ biến ở chốn thành thị. Sau những ngày tháng làm việc vất vả, mỗi người đều muốn được nghỉ ngơi, ngoài thăm hỏi, họ hàng, người thân, hầu như ai cũng muốn có một chuyến du lịch dù ngắn hay dài để biết đây đó, xả hơi và cũng là một cách nạp năng lượng để khi trở lại với công việc, cuộc sống gia đình, tinh thần sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, việc đi du lịch để nghỉ ngơi mới chỉ tập trung ở một nhóm người có cuộc sống khá giả hoặc cũng trên mức trung bình khá và cũng chưa hẳn đã trở thành nếp, thành lệ. Bởi vậy mới có chuyện dù rất mong có ngày nghỉ nhưng được nghỉ lâu quá, nhiều cán bộ, công chức lại không biết làm gì, đi đâu để cuộc sống đỡ nhàm chán mà lại ít tổn hại về kinh tế.

 

Thực tế, tỉnh ta có tiềm năng lớn về du lịch và cũng đã được đưa vào khai thác từ nhiều năm nay nhưng hiện tỉnh ta chưa có công ty lữ hành để quảng bá hay thực hiện các tua du lịch, trong và ngoài tỉnh, thậm chí là ngoài quốc gia nên người dân còn rất nhiều bỡ ngỡ khi muốn chọn cho bản thân, gia đình một chuyến du lịch vừa bổ ích, lý thú lại vừa hợp với túi tiền trong những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Nếu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng biết tranh thủ thời điểm này để quảng bá sản phẩm, thương hiệu thì chắc chắn là có thể tạo được hiệu ứng tốt bằng việc thu hút khách hàng. Những cán bộ, công chức hay người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp có mức sống "thường thường bậc trung" sẽ không phải băn khoăn quá nhiều việc làm gì, đi đâu trong những ngày nghỉ lễ.

 

                                                               Thúy Hằng       

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục