Ảnh minh họa (nguồn: M.P)

Ảnh minh họa (nguồn: M.P)

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), trong tuần đầu tháng 9 (từ ngày 1-6/9/2012) Việt Nam đã xuất khẩu được 65.924 tấn gạo, trị giá lên tới gần 30 triệu USD.

 

Thị trường xuất khẩu gạo có nhiều tín hiệu khả quan khi giá trị và số lượng đều tăng. Theo số liệu của VFA, trong tháng 8 , doanh nghiệp xuất khẩu hơn 920.000 tấn, với giá trị khoảng 398 triệu USD, tăng gần 23% so với tháng 7 và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung từ đầu năm đến nay Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 5,161 triệu tấn gạo.

Giá lúa khô tại kho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long loại thường dao động từ 5.800 – 6.000 đ/kg, lúa dài khoảng 6.000 – 6.200 đ/kg, tăng khoảng 500-700 đồng/kg so với đầu tháng 8. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.700 – 7.800 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.600 – 7.700 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Như vậy, giá gạo nguyên liệu cũng tăng khoảng 800 đồng/kg so với đầu tháng 8.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 9.000 – 9.100 đ/kg, gạo 15% tấm 8.650 – 8.750 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.350 – 8.450 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Như vậy, giá các loại gạo thành phẩm tăng nhẹ 100-150 đồng so với tuần trước và tăng khoảng 800-950 đồng/kg so với tuần đầu tháng 8.

Nguyên nhân của việc tăng giá được VFA lý giải là do một số nước, trong đó có Mỹ bị hạn hán khiến có nơi sản lượng lương thực giảm 50 - 60%. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, lượng lúa gạo ở Việt Nam đưa qua Campuchia để xuất đi Thái Lan tăng rất mạnh. Chỉ riêng cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) có ngày xuất hơn 5.000 tấn gạo.

VFA khuyến cáo các doanh nghiệp từ nay đến cuối năm không nên vội vàng ký hợp đồng xuất khẩu mà phải theo dõi sát tình hình thế giới. Tập trung sát sao vào diễn biến của cửa khẩu Tây Nam giáp Campuchia và các tỉnh phía Bắc giáp Trung Quốc.

 

                                                             Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục