Nông dân huyện Lương Sơn bắt đầu thu hoạch lúa mùa trà sớm, đến nay tổng diện tích đă gặt khoảng 300 ha.

Nông dân huyện Lương Sơn bắt đầu thu hoạch lúa mùa trà sớm, đến nay tổng diện tích đă gặt khoảng 300 ha.

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT, đến ngày 21/9, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 1.800 ha lúa vụ mùa, diện tích lúa trỗ chiếm khoảng 99% tổng diện tích gieo cấy.

 

Cụ thể, đến thời điểm này, diện tích lúa trỗ khoảng 23.965 ha, đạt 99% diện tích gieo cấy. Trong đó, lúa mùa trà sớm đang cho thu hoạch, trà chính vụ chắc xanh – đỏ đuôi, trà muộn trỗ bông – phơi màu. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ là thời điểm cây lúa cho thu hoạch rộ. Theo Sở NN&PTNT, đây là vụ mùa có tiến độ gieo cấy sớm nhất so với nhiều năm trước, cây lúa sinh trưởng và phát triển tương đối ổn định, năng suất dự kiến đạt khoảng 50 – 53 tạ/ha, các địa phương về cơ bản sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất.

             

Cũng theo Sở NN&PTNT, các huyện tiến hành gặt sớm nhất là Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn, Lạc Sơn… với tổng diện tích lúa đã gặt khoảng trên 1.800 ha. Ngoài lúa, các loại cây màu vụ hè thu cũng bắt đầu cho thu hoạch. Toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 980 ha rau đậu, 489 ha khoai lang, trên 161 ha ngô và hàng chục ha lạc, đậu tương…

 

Kết quả này cho thấy, vụ mùa – hè thu năm nay, các địa phương đã cơ bản giải quyết khá tốt vấn đề thời vụ, từ đó tạo quỹ thời gian đảm bảo cho sản xuất vụ đông. Căn cứ tình hình hiện tại, Sở NN&PTNT khuyến cáo các địa phương cần đôn đốc người dân thu hoạch lúa mùa đúng thời điểm, nhanh gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, sau đó tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị sẵn sàng vật tư để chủ động gieo trồng các loại cây vụ đông phù hợp./.      

 

                                                                                 Thu Trang

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục