(HBĐT) - Xã Vạn Mai (Mai Châu) có 730 hộ, 3.020 nhân khẩu sinh sống tập trung tại 7 xóm, tuy nhiên, diện tích đất ruộng ở đây tương đối thấp, trong khi người dân vẫn chủ yếu sống bằng nghề nông. Xuất phát từ thực tế trên, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng- vật nuôi, từng bước ổn định kinh tế hộ gia đình, xoá đói- giảm nghèo hiệu quả.

           

Đồng chí Hà Công Sang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để làm tốt công tác xoá đói- giảm nghèo, ổn định cuộc sống, hàng năm, UBND xã đã tổ chức nghiêm việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy trình hướng dẫn của Sở LĐ – TB& XH tỉnh, từ việc thu thập số liệu, công khai danh sách hộ có mức thu thấp và tổ chức họp bình xét các hộ nghèo, cận nghèo từ dưới thôn, xóm. Qua đó cho thấy nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và tái nghèo là do thiếu đất, thiếu vốn sản xuất, thiếu kỹ thuật canh tác tiên tiến. Đặc biệt, với diện tích đất lúa ngày càng thu hẹp trong khi số hộ tăng cao dẫn đến việc thiếu đất nông nghiệp sản xuất. Chính vì vậy, cấp uỷ Đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng- vật nuôi phù hợp, đẩy mạnh áp dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, giá trị vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

           

Ngay trong năm, xã vận động nhân dân chuyển đổi tư duy, ngoài cây lúa, lựa chọn những cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao, mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm rồi trồng đại trà. Trong đó, đại trà nhất là cây ngô lai, luồng, hiện nay, cây ngô lai đã được người dân ở hầu khắp các xóm đưa vào trồng trên đất đồi dốc hoặc những chân ruộng 1 vụ. Đối với cây luồng, toàn xã hiện có hơn 600 ha, chủ yếu gắn với nguồn cung nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất đũa, tăm mành đang phát triển mạnh ở xã. Ngoài ra, người dân Vạn Mai cũng đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm và dịch vụ và  phát triển nghề rừng với hơn 3.000 ha, trong đó, chủ yếu là cây luồng, keo lai… Hiện nay, xã có nhiều xưởng sản xuất đũa tư nhân và cây luồng đang là hàng hoá đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân.

 

Với lợi thế nguồn thuỷ sản trên sông Mã, nhiều hộ dân ở Vạn Mại đã thử nghiệm và nuôi thành công giống cá dầm xanh có giá trị kinh tế cao ngay tại ao nhà. Đồng chí Sang cho biết: Theo giá thị trường, hiện nay, 1kg cũng bán được 120.000 đồng, nên nhiều hộ gia đình đang tận dụng ao nhà từ nguồn nước sông Mã để nuôi loại cá này. Đang có nguồn thu lớn nhất từ cá dầm xanh là gia đình ông Khà Văn Dành ở bản Nghẹ, có thu nhập từ 40 – 50 triệu đồng/năm cũng nhờ nghề cá; gia đình ông Khà Văn Hành ở xóm Nghẹ cũng được biết đến là người đi đầu trong đưa cá dầm xanh về nuôi tại ao nhà. Gia đình anh Khà Văn Quang (bản Lọng) đã đầu tư 2 ao nuôi cá dầm xanh và có thu nhập khá ổn định từ hai ao cá bên cạnh trồng rừng. Anh Quang cho biết: Một năm có thể thu vài yến cá, với giá bán như hiện nay thêm thắt vào với trồng lúa, luồng bán tăm thì cũng đủ trang trải cuộc sống. Chưa thành một thương hiệu nhưng cá dầm xanh đã góp phần vào việc cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân Vạn Mai...

           

Nhiều công trình mới ở Vạn Mai đã phát huy hiệu quả, nhiều gia đình nơi đây đã có cuộc sống ấm no. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của xã đạt hơn 9 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 122 hộ.

                                                                                                   

 

 

                                                                           Đinh Hoà

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục