(HBĐT) - Mặc dù tuổi không còn trẻ, sức khỏe không còn nhiều, song với bản tính cần cù, chịu khó, năm 2009 khi gia đình bàn giao mặt bằng thi công dự án đầm Cống Tranh, bà Trần Thị Hường ở khu 4, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã cùng gia đình chủ động tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình.

 

Những ngày đầu khởi nghiệp ở địa điểm mới, gia đình bà Hường gặp muôn vàn khó khăn: vốn sản xuất ít, đất đai cằn cỗi sỏi đá, lau sậy mọc um tùm, trong khi đó lại cách nhà gần 20 km. Không quản ngại khó khăn, bằng chính sức lực của mình, ông bà đã tích cực khai phá vùng đất mới ở xã Hợp Thành để làm trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Đến nay, mô hình VAC của gia đình ông Hè và bà Hường đã dần hình thành với diện tích trên 2 ha. Trong đó  gồm 2 ao thả cá có diện tích 5.000 m2, kết hợp chăn nuôi vịt. Còn 2 ha đất đồi, ông bà đã triển khai trồng sắn, kết hợp chăn nuôi gà. Mới đầu, gia đình chỉ làm với quy mô nhỏ, đến năm 2012 khi mở rộng mô hình, ông Hè và bà Hường đã bắt đầu có nguồn thu gần 100 triệu đồng từ chăn nuôi 400 con gà thả đồi, 500 con vịt đẻ siêu trứng, 4 tấn cá thịt các loại và 10 tấn sắn củ. 

 

Do tích cực tìm tòi, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, nên việc chăn nuôi của gia đình bà Hường diễn ra tương đối thuận lợi. Đầu năm 2013, gia đình bà đã thả được 3 tạ cá giống với đủ loại: chép, mè, trôi, rô phi, trê. Bên cạnh đó, gia đình còn ươm được 700 con vịt siêu trứng, đến nay được hơn 10 ngày tuổi. Theo bà cho biết, nếu chăm sóc tốt sẽ có khoảng 90% con vịt sẽ đẻ trứng, Như vậy khoảng 4 tháng sau, mỗi ngày số vịt này sẽ đẻ được trên 600 quả trứng vịt. Trước đây, đồi sắn của gia đình thường bị trâu, bò vào phá hoại, nên năng suất đạt được không cao. Vì vậy, năm nay gia đình đã thuê máy xúc đào giao thông hào để ngăn trâu, bò vào phá hoại. Để có nguồn thức ăn tại chỗ phục vụ cho chăn nuôi, năm 2013, gia đình trồng 2 ha ngô và sắn cũng như tiếp tục chăn nuôi 400 con gà thả đồi.

 

Được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh, huyện Kỳ Sơn có nhiều dự án đầu tư vào địa bàn. Gia đình bà Trần Thị Hường thực sự là một tấm gương nỗ lực vượt khó sau khi bị thu hồi đất phục vụ dự án, lại tiếp tục tái đầu tư  để phát triển kinh tế gia đình làm giàu cho gia đình và xã hội.

 

                                                            

                                                                 Nguyễn Phượng

                                                             (Đài TT-TH Kỳ Sơn)

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục