Lãnh đạo tinh ta tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng.
(HBĐT) - Sáng 4/11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Lương Văn Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có buổi làm việc về công tác giảm nghèo bền vững tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo điều tra rà soát hộ nghèo đến cuối năm 2012, tỉnh ta có 199.099 hộ dân, trong đó, có trên 43.260 hộ nghèo, chiếm 21,73% và trên 32.130 hộ cận nghèo, chiếm 16,14%. Nguyên nhân nghèo đói chủ yếu là do các hộ thiếu vốn và phương tiện sản xuất, thiếu đất canh tác và kiến thức, cách làm ăn chủ yếu là quy mô nhỏ lẻ và có nhiều người ăn theo. Để thực hiện hiệu quả các dự án, hoạt động của chương trình giảm nghèo bền vững, hàng năm Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 3%. Trong đó, năm 2013, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cho từng huyện, thành phố với mục tiêu đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo chung trong toàn tỉnh giảm còn 18%. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 15%. Trong kết quả thực hiện các chính sách, dự án, trong những năm qua, tỉnh ta đã dành hàng nghìn tỷ dồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư cho các xã, xóm ĐBKK, đào tạo cán bộ xã, bản, nhóm cộng đồng. Thực hiện các chính sách như hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn; chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ tiền Tết cho hộ nghèo; dự án vay vốn tín dụng hộ nghèo, học sinh, sinh viên; hỗ trợ nhà ở, y tế cho người nghèo và dân tộc thiểu số; hỗ trợ người nghèo về giáo dục, dạy nghề; chính sách khuyến lâm, khuyến ngư, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo… Theo đánh giá, đến nay, trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn hộ đói. Các dự án, chương trình hỗ trợ đã giúp nâng cao kỹ năng và xây dựng tập quán sản xuất mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang bị kiến thức cho hộ nghèo, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Mặt khác, cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện, 100% các xã thuộc Chương trình đều có trường tiểu học và THCS, điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã, có 98,6% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, 65/68 xã hoàn thành phổ cập THCS, 100% xã có điểm bưu điện VHX. 100% xã có trạm y tế, đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh thông thường.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh, đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương cũng như các bộ ngành. Theo đó, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng và cải tạo công trình hạ tầng cơ sở như: thủy lợi, giao thông, trạm xá, trường học đối với các xã nghèo; hướng dẫn về cơ chế thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, tăng kinh phí hỗ trợ mô hình giảm nghèo tập trung; cần có quy định về cơ chế phối hợp thực hiện các đề án kết hợp lồng nghép các Chương trình, mục tiêu quốc gia. Đề nghị Trung ương cho phép NH Chính sách xã hội tỉnh được chủ động điều chỉnh nguồn vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cho vay. Mặt khác, các hộ cận nghèo cần tiếp tục được vay vốn ưu đãi với thời hạn từ 2- 3 năm nhằm có đủ thời gian thúc đẩy phát triển kinh tế. Tỉnh ta cũng đề nghị các Bộ, ngành liên quan đề xuất với Chính phủ nâng mức chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo từ 80% lên 90 % để giảm khó khăn khi đi khám chữa bệnh.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã có cuộc thị sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thăm các điển hình vượt khó trong xóa đói, giảm nghèo tại huyện Đà Bắc.
Hồng Trung