Nông dân xã Nam Phong (Cao Phong) trồng mía tím đảm bảo thu nhập và thị trường ổn định.
(HBĐT) - Đến nay, diện tích mía của huyện Cao Phong đạt 2.500 ha, trong đó có 2.000 ha mía tím, doanh thu bình quân 150 triệu đồng/ha. Diện tích cây ăn quả tăng nhanh, trong đó, cây có múi đạt trên 1.000 ha, tăng gần 500 ha, sản lượng cam năm 2013 đạt 15.000 tấn, tăng 6.000 tấn so với năm 2009, doanh thu bình quân đạt 600 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, chăn nuôi phát triển khá với tốc độ tăng trưởng đàn hàng năm 5%. Kết quả trên gắn liền với phong trào nông dân trên địa bàn huyện thi đua SX-KD giỏi.
Đồng chí Bùi Văn Dán, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt nông dân SX-KD giỏi các cấp ngày càng tăng qua các năm. Theo số liệu năm 2013, toàn huyện có 5.500 lượt hộ đăng ký, chiếm tới 56,7% tổng số hộ nông dân. Trong đó, số hộ đạt hộ SX-KD giỏi các cấp chiếm 60,7%. Đơn vị có số hộ đăng ký và đạt nông dân SX-KD giỏi cao là thị trấn Cao Phong và xã Dũng Phong. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng, đã xuất hiện nhiều hộ SX-KD quy mô lớn, thu hút hàng trăm lao động, doanh thu hàng năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên. So với thời điểm năm 2010, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm của huyện tăng gấp 4 lần, số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 6 lần. Nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo, phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành hộ SX-KD giỏi điển hình như hội viên Tạ Đình Đào ở khu 5B, Đinh Đức Bân, xóm Ong, xã Nam Phong phát trển chăn nuôi kết hợp trồng mía, Quách Văn Nam, xóm Cun, xã Thu Phong phát triển chăn nuôi gia súc... Các hộ hội viên, nông dân đã giúp đỡ trên 60 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm thời vụ cho trên 1.500 lao động với mức thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/ người/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 500 lao động với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/ tháng.
Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất, phong trào đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh điển hình như trồng cây có múi ở thị trấn Cao Phong, xã Nam Phong, Tân Phong, Tây Phong; trồng mía ở xã Dũng Phong, Đông Phong, Xuân Phong, Thu Phong, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa, tạo điều kiện cho quảng bá sản phẩm nông sản, tìm đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Phong trào còn thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn có 4 trang trại nông - lâm nghiệp tổng hợp đã được cấp phép và hàng chục trang trại có doanh thu bình quân trên 1 tỷ đồng/ năm. Nhiều nông dân đã dám nghĩ, dám làm, tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con truyền thống góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các ngành nghề dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, ứng dụng KH-KT phù hợp với điều kiện thâm canh. Đặc biệt trong phát triển cây cam, một số hộ đã nhân rộng kinh nghiệm xử lý tăng tỷ lệ ra hoa và đậu quả, sử dụng phân bón, hóa chất điều tiết sinh trưởng của cây, áp dụng trồng xen một số giống cam tăng tỷ lệ đậu quả, sử dụng thuốc BVTV tiết kiệm.
Phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, tăng thu nhập cho NLĐ, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức xây dựng 37 mô hình trình diễn, mở được 252 lớp tập huấn và hội thảo đầu bờ chuyển giao KH-KT cho 17.095. lượt hội viên tham dự. Khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, thông qua phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân toàn huyện đóng góp trên 143.000 ngày công, 1,2 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, phát dọn trên 250.000 m2, đào, đắp và nạo vét trên 40.000 m2 kênh mương đóng góp đáng kể vào chương trình MTQG xây dựng NTM.
Bùi Minh