“Đoạn đường phụ nữ tự quản” xóm Chiềng, xã Liên Vũ  thường xuyên được các chị em phụ nữ quét dọn.

“Đoạn đường phụ nữ tự quản” xóm Chiềng, xã Liên Vũ thường xuyên được các chị em phụ nữ quét dọn.

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có 29 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã được chọn làm điểm về xây dựng NTM gồm: Vũ Lâm (xã điểm của tỉnh), Liên Vũ, Nhân Nghĩa và Tân Lập (xã điểm của huyện). Huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 tất cả các xã làm điểm phải thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Cùng với đó, những xã còn lại tuy không phải là xã điểm cũng phải cơ bản hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng NTM theo đúng lộ trình.

 

Với mục tiêu đó, trong quá trình thực hiện có một số thuận lợi, tuy vậy, cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn đầu tiên là thiếu vốn triển khai thực hiện đề án. Đến nay, tổng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện được duyệt hơn 12, 4 tỷ đồng. Trong đự, quy hoạch hơn 4, 4 tỷ đồng, tuyên truyền 279 triệu đồng, hỗ trợ sản xuất 2, 2 tỷ đồng, kiên cố hóa kênh mương hơn 3, 5 tỷ đồng, cứng hóa đường GTNT hơn 1, 6 tỷ  đồng, hỗ trợ đào tạo 269 triệu đồng... Xã nhiều nhất cần khoảng 300 tỷ đồng, xã ít nhất cần khoảng 150 tỷ đồng. Như vậy, theo lý thuyết để hoàn thành 19 tiêu chí, bình quân mỗi xã cần khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó là một thực tế không thể đáp ứng được, nằm ngoài khả năng ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, một khó khăn nữa đó là đội ngũ giúp việc cho Ban chỉ đạo 800 của huyện và xã phải kiêm nhiệm, trình độ còn nhiều hạn chế, do đó công tác tuyên truyền, phổ biến về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tới nhân dân chưa được phổ biến sâu rộng, chưa phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Từ đó dẫn đến sự hiểu biết, tiếp nhận thông tin của người dân về chương trình xây dựng NTM ở địa phương còn có những mặt hạn chế; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước... Cùng với đó, thiếu quỹ đất để quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ở các địa phương cũng là một trong những khó khăn mà xã nào cũng gặp phải. Do không chủ động từ trước nên dựa vào tiêu chí xây dựng NTM hiện nay, các xã đều lúng túng trong khâu quy hoạch dẫn đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiếu tập trung, đồng bộ và không tạo được mỹ quan tổng thể NTM như mong muốn...

 

Trước những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lạc Sơn đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, trong đó tạo điều kiện để người dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Để việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tạo bước đột phá, huyện ưu tiên, lựa chọn phương án tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau; tập trung thực hiện những tiêu chí có nguồn lực đầu tư ít như tiêu chí về ANTT, giáo dục, văn hóa, môi trường, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh...

 

Nét nổi bật về xây dựng NTM ở Lạc Sơn trong hơn 3 năm qua đó là có sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu như Ban Dân vận Huyện ủy triển khai, xây dựng mô hình điểm “Lấy công tác dân vận để vận động bà con nhân dân cùng chung sức, chung tay xây dựng NTM” tại xã Thượng Cốc; Hội Phụ nữ huyện phát động triển khai thực hiện mô hình điểm “5 không, 3 sạch trong xây dựng NTM” tại xã Liên Vũ; LĐLĐ huyện huy động xây dựng quỹ ngân hàng bò để mua bò giống trao cho công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi... Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện nhanh hơn so với dự kiến. Đến nay, đã có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 13 tiêu chí, 17 xã đạt 5 - 10 tiêu chí, 7 xã đạt dưới 5 tiêu chí về xây dựng NTM. Với phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, hiện nay, ở tất cả các xã của huyện đều đẩy mạnh phong trào này và được người dân tự giác thực hiện. Tại các đường làng, ngõ xóm có cắm biển hiệu như: “Đoạn đường phụ nữ (thanh niên, CCB, Hội NCT...) tự quản”. Các bảng tin đề những khẩu hiệu như: “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”, “Toàn dân hưởng ứng phong trào 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng NTM”, “Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp”...

 

Qua các phong trào cho thấy, kết quả xây dựng NTM ở Lạc Sơn sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự sáng tạo trong suy nghĩ, cách làm, coi trọng dân chủ và lấy dân làm gốc để xây dựng NTM một cách hiệu quả.

 

 

                                                                Bùi Công Nhắn

                                                          (Đài TT-TH Lạc Sơn)

 

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục