(HBĐT) - Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.
Theo đó, đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng đưa 5 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, bao gồm các dự án: Cao Dương, Chợ Mới, Việt Đức, Long Thọ, Ngân Sơn. Các dự án này có tổng quy mô công suất 910.000 tấn xi măng/năm. Trước đó, vào tháng 7/2014, Bộ Xây dựng đã gửi đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đưa ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng một số dự án không bảo đảm tiến độ thi công, xây dựng. Cũng theo Bộ Xây dựng, hầu hết các dự án này đều là dự án lò quay có công suất nhỏ (dưới 2.500 tấn clanke/ngày), đến nay đã lạc hậu về các chỉ tiêu như tiêu hao năng lượng cao và các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường không bảo đảm…
Được biết, Dự án xi măng Cao Dương được Công ty ViNaconex khởi động từ nhiều năm nay, công suất dự kiến 2.500 tấn clinker/ngày (tương đương 1 triệu tấn/năm), địa điểm xác định thực hiện trên địa bàn xã Cao Dương (Lương Sơn), thực hiện mục tiêu thay thế công nghệ sản xuất xi măng lò đứng của Nhà máy xi măng Lương Sơn.
LC