Nhiều hộ trên địa bàn huyện đã chuyển đổi diện tích đất sang trồng cam cho thu nhập cao (ảnh: Gia đình bà Bùi Thị Sơn, xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong trồng cam đang cho thu năm thứ nhất)

Nhiều hộ trên địa bàn huyện đã chuyển đổi diện tích đất sang trồng cam cho thu nhập cao (ảnh: Gia đình bà Bùi Thị Sơn, xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong trồng cam đang cho thu năm thứ nhất)

(HBĐT) - Cây ăn quả có múi bắt đầu được đưa vào trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trên 40 năm nay. Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa những giống mới tiến bộ thay thế giống cũ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chú trọng đầu tư thâm canh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Toàn tỉnh đã hình thành những vùng sản xuất cây ăn quả có múi tập trung mang tính hàng hóa khá rõ nét như vùng cam ở huyện Cao Phong, Lạc Thủy; vùng bưởi tại huyện Tân Lạc, Lương Sơn. Trong đó, từ nhiều năm nay, cam Cao Phong là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của tỉnh, mang lại thu nhập cao cho người dân. Trước những đòi hỏi của thị trường và thực tiễn sản xuất, cam Cao Phong đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định thương hiệu.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong cho biết: Hiện toàn huyện có trên 1.200ha trồng cam, bao gồm quýt Ôn Châu, cam CS 1, cam Xã Đoài, cam Canh, cam chín muộn V2…Thời gian tiêu thụ sản phẩm kéo dài từ 7- 9 tháng trong năm. Cây cam cho thu nhập cao, tính tại thời điểm năm 2013, thu nhập bình quân khoảng 500 – 700 triệu đồng/ha. Cam canh và cam V2 cho giá cao nhất, có hộ thu khoảng 3 tỷ đồng/ha, cây trồng ở năm thứ 7. Diện tích cam trên địa bàn huyện được trồng phân tán ở các xã nhưng chủ yếu tập trung ở thị trấn. Thị trường tiêu thụ cam Cao Phong chủ yếu ở khu vực phía Bắc, từ Vinh (Nghệ An) trở ra; do sản xuất sạch và an toàn nên cam Cao Phong rất có giá, được thị trường ưa chuộng.

Những năm gần đây, nhờ tập trung trồng cam có quy hoạch, sản xuất an toàn, cam Cao Phong đã có được thị trường tiêu thụ nhiều và trở thành cây kinh tế chủ lực của huyện. Mỗi năm có hàng chục hộ thu nhập tiền tỷ, đặc biệt một số hộ thu nhập từ 5 -10 tỷ đồng. Anh Lê Quang Đông, phố Bằng, xã Tây Phong chia sẻ: Gia đình tôi có trên 1 ha cam, chủ yếu là trồng cam Xã Đoài, cho thu một năm khoảng 700 triệu đồng. Nhờ trồng cam, kinh tế gia đình ổn định, cho thu nhập khá. Sắp tới gia đình tôi sẽ mua thêm đất để mở rộng diện tích trồng cam hoặc nhãn Hương Chi. Cây cam không những đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi mà còn thay đổi diện mạo của cả huyện Cao Phong, đi tới đâu cũng bạt ngàn một màu xanh cam, mía.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tỉnh định hướng phát triển cây ăn quả nói chung lên với diện tích 11- 12.000 ha, trong đó, quy hoạch vùng sản xuất cam an toàn tập trung khoảng 3.000 ha. Tỉnh ta chủ trương đưa các giống cam mới thuộc nhóm chín sớm, nhóm chín trung bình, nhóm chín muộn có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất để tăng giá trị và rải vụ. Áp dụng chế độ luân canh cây có múi với các cây trồng họ đậu để tăng cường độ phì nhiêu và duy trì độ ẩm cho đất ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. Ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh cây ăn quả có múi. Kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nước hoa quả cho các vùng sản xuất tập trung. Tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất nhằm khuyến khích hình thành hội nghề nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho người sản xuất và cán bộ kỹ thuật; chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, sơ chế đến tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh việc ứng dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) và chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế sản phẩm cây có múi; xây dựng các mô hình ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây có múi an toàn, làm cơ sở mở rộng trong sản xuất đại trà.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phúc, trước kia có tình trạng trà trộn gắn mác cam Cao Phong hoặc mua lại cam Cao Phong gắn mác các thương hiệu cam khác. Trước thực tế này, huyện và tỉnh đã có nhiều giải pháp bảo vệ sản phẩm, cụ thể tới tháng 10 đăng ký thương hiệu cam Cao Phong và có chỉ dẫn địa lý. Cam Cao Phong sẽ có thương hiệu chính thức trên thị trường, huyện cũng đang tiến hành liên kết với Tổng công ty thương mại Hapro để tiêu thụ sản phẩm. Một tín hiệu mừng nữa là vừa qua đã có nhà đầu tư ở thị trường Đông Âu tới hỏi thu mua cam Cao Phong. Hy vọng với những tín hiệu tốt này, cam Cao Phong không những có được chỗ đứng tại thị trường trong nước, tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài tăng giá trị và nâng tầm thương hiệu cam Cao Phong.

 

 

                                                                Lê Thùy (CTTĐT)

 

 

Các tin khác


Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn

Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín gặp mặt lãnh đạo tỉnh và đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn từ ngày 9/4 - 11/4. Đoàn gồm 42 người, trong đó 32 người có uy tín, 10 cán bộ phục vụ. Đây là nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự buổi gặp mặt đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục