Đảng viên Bùi Minh Bưn là người đầu tiên đưa vào thử nghiệm mô hình nuôi cá lồng trên hồ Khả, xã Quý Hòa bước đầu đem lại hiệu quả tích cực được nhiều hộ dân trong xã đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

Đảng viên Bùi Minh Bưn là người đầu tiên đưa vào thử nghiệm mô hình nuôi cá lồng trên hồ Khả, xã Quý Hòa bước đầu đem lại hiệu quả tích cực được nhiều hộ dân trong xã đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Quý Hòa (Lạc Sơn) cho biết: Hiện Đảng bộ xã có 218 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ. Xác định rõ những khó khăn trong phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh nông thôn.

 

Những năm trước đây, xã Quý Hòa chỉ sản xuất độc canh cây lúa nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhất là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CBĐV, Quý Hòa đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung vào phát triển sản xuất, đồng thời giữ vững sự ổn định về nông, lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi và dịch vụ.

 

Từ định hướng đó, những năm qua xã đã chuyển đổi, đưa nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: mướp đắng lấy hạt ở xóm Thang; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng đất từ 1 vụ lên 2 vụ ở xóm Thung. Đặc biệt, ở xóm Cốc đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ CB, ĐV trong việc đi đầu tiếp thu tiến bộ KH-KT ứng dụng vào thực tế sản xuất và có sự trao đổi kinh nghiệm sản xuất giữa CB, ĐV với nhân dân. Với diện tích sản xuất ít, chi bộ xóm đã ra nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất. Từ một xóm không có truyền thống sản xuất vụ đông, đến nay, xóm Cốc đã đi đầu trồng nhiều ngô đông nhất xã, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

 

Đặc biệt, mới đây, thực hiện chủ trương đa dạng hóa mô hình phát triển kinh tế nhằm phát huy tốt lợi thế, tiềm năng phát triển   KT-XH, một số CB, ĐV ở Quý Hòa đã mạnh dạn đầu tư thử nghiệm mô hình nuôi cá lồng trên diện tích mặt nước hồ Khả bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định. Trước đây, người dân ở Quý Hòa nói chung và nhất là các xóm vùng cao đặc biệt khó khăn như Thung, Thêu, Củ, Vẹ, Dọi, cuộc sống chỉ dựa vào chặt phá rừng, làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép để kiếm sống nay hoàn toàn khác. Được sự động viên, tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhất là sự hỗ trợ, giúp sức của đội ngũ CB, ĐV nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bằng trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Nhờ vậy đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác xóa đói - giảm nghèo, đưa mức thu nhập bình quân của xã đạt trên 7 triệu đồng/người/năm.

 

Đời sống người dân có bước phát triển đã tích cực góp phần động viên nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng NTM. Đồng chí Bùi Huy Liệu cho biết thêm: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền với tinh thần dân chủ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ CBĐV, người dân đã tích cực tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác cao. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các xóm đã đóng góp ngày công, kinh phí mua cát, sỏi để cứng hóa hàng nghìn mét đường GTNT trị giá hàng trăm triệu đồng.

 

Từ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV đã thúc đẩy các phong trào phát triển KT-XH ở Quý Hòa. Để thực hiện được điều đó, chúng tôi xác định trước hết mỗi CB, ĐV phải thể hiện được vai trò trách nhiệm, sự gương mẫu của mình trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời, phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, Đồng chí Bùi Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Quý Hòa nhấn mạnh. Nhờ vậy, qua đánh giá, phân loại hàng năm, số đảng viên ở Quý Hòa được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn chiếm từ 85% trở lên; tổ chức cơ sở Đảng đạt TS-VM đạt từ 80% trở lên. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt TS-VM.

 

 

 

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục