Cán bộ MTTQ xã  Bắc Phong, Trưởng thôn Hồng Vân tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường.

Cán bộ MTTQ xã Bắc Phong, Trưởng thôn Hồng Vân tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường.

(HBĐT) - Nhận thức được việc làm đường là phục vụ cho chính gia đình mình và góp phần xây dựng NTM, nhiều hộ dân xã Bắc Phong (Cao Phong) đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất thổ cư, đất vườn và hoa màu để làm đường GTNT. Có được sự đồng thuận đó chính là nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã làm tốt công tác dân vận, giúp người dân hiểu được chủ trương, ý nghĩa của chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

Cùng cán bộ MTTQ xã Bắc Phong, chúng tôi đến thôn Hồng Vân, một trong những thôn đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã 2 km đường đất. Ông Đỗ Việt Hưng, Trưởng thôn Hồng Vân cho biết: Mặc dù phát triển mạnh cây mía và cam là hai loại cây trồng đang có giá trị kinh tế cao nhưng đời sống người dân thôn Hồng Vân vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở đây chính là đường giao thông đi lại khó khăn. Nông sản làm ra đều bị tư thương ép giá chỉ bằng một nửa giá trị thị trường. 

 

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn nữa, những nông dân ở Hồng Vân không còn phải chịu sự thiệt thòi ấy. Với dự án đường giao thông liên xóm đang được triển khai, tất cả các hộ dân thôn Hồng Vân, Dệ I, Dệ II sẽ được đi trên tuyến đường bê tông khang trang. Tuyến đường có kinh phí xây dựng hơn 6,5 tỷ đồng, dài 1,7 km, mặt đường rộng 3,5 m, sau khi hoàn thành, hơn 150 hộ của 3 xóm được hưởng lợi từ tuyến đường này. Chia sẻ về dự án làm đường giao thông mới, đồng chí Đỗ Quốc Kỳ, Chủ tịch MTTQ xã Bắc Phong phấn khởi cho biết: Trong vòng chưa đầy 1 tháng triển khai, nhân dân đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) để nhà thầu thi công. Điều đặc biệt là tất cả hộ dân có đất trong khu vực GPMB đã tự nguyện hiến đất, hoa màu để làm đường mà không đòi hỏi đền bù. Tính đến thời điểm hiện nay, gần 50 hộ dân 3 thôn đã hiến gần 3.500 m2 đất để làm đường.

 

Để có được sự đồng thuận đó, ngay từ khi triển khai dự án, cấp ủy Đảng, chính quyền đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Đặc biệt, xã đã chú trọng thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ cho biết: Ngay khi có dự án, xã đã cho họp các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ và các trưởng xóm. Tại cuộc họp, xã thông báo dự án và cùng các ngành, đoàn thể, các xóm bàn bạc, lựa chọn xóm thực hiện. Sau khi thống nhất tuyến, xã triển khai họp xóm và nói rõ chủ trương của huyện, xã để người dân thống nhất. Tuy nhiên, khi triển khai xuống xóm cũng vấp phải không ít khó khăn bởi nhiều hộ khi nghe thông báo chủ trương hiến đất để làm đường thì không đồng tình ủng hộ. Mặt khác, tuyến đường này khá dài, liên quan đến nhiều thôn, hộ, vì vậy để tuyên truyền, vận động nhân dân không hề đơn giản. Trước thực tế đó, cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo các chi bộ thôn phát huy vai trò của CB-ĐV đi đầu thực hiện, từ đó vận động hội viên của các đoàn thể và vận động hộ gia đình, người có uy tín thực hiện trước. Đặc biệt, các thôn đã dùng hình thức hộ đã hiến đất vận động những hộ chưa hiến. Chính cách làm đó đã giúp việc GPMB diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Chưa đầy 1 tháng, 1,7 km đường giao thông liên thôn đã được bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

 

Cũng với cách vận động này, Bắc Phong đã triển khai thành công nhiều dự án làm đường GTNT, đặc biệt là trong phong trào hiến đất làm đường như tuyến Dệ I - Dệ II  dài hơn 1 km đã có 9 hộ tự nguyện hiến 470 m2 đất. Ngoài ra, với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bắc Phong đã tuyên truyền, vận động nhiều hộ dân xóm Khụ, một xóm ĐBKK đóng góp tiền, ngày công để làm đường. Chính nhờ sự đồng thuận của nhân dân, Bắc Phong đã hoàn thành bê tông hóa hơn 70% tuyến đường liên thôn, tạo tiền đề thực hiện thành công tiêu chí giao thông, một trong những tiêu chí khó trong thực hiện NTM.

 

 

 

                                                                           Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục