Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác.

(HBĐT) - Sáng 23/1, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành chức năng đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam về Dự án hợp tác kỹ thuật “Quản lý tài nguyên rừng bền vững” triển khai tại các tỉnh Tây Bắc.

 

Đại diện đoàn công tác JICA đã thông tin sơ bộ về dự án. Theo đó, dự kiến dự án sẽ triển khai trong năm 2015 tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, thực hiện mục tiêu bảo vệ tài nguyên rừng bền vững thông qua các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học. Mục đích là hoàn tất bản thiết kế dự án, nếu đồng thuận sẽ ký kết để thực hiện. Dự án có 4 hợp phần, đối với tỉnh sẽ tập trung thực hiện hợp phần 2 là quản lý và bảo vệ rừng bền vững. Khi thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng mới, Hòa Bình sẽ nhận được hỗ trợ về nguồn lực tài chính để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ bền vững tài nguyên rừng. Đoàn mong muốn nhận được hỗ trợ hậu thuẫn của tỉnh, bố trí vốn đối ứng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện dự án thành công.

 

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao vai trò của Tổ chức JICA đã phối hợp với tỉnh triển khai một số dự án thành công. Diện tích rừng và đất rừng chiếm khoảng 65% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Nhiều năm qua, tỉnh đã quan tâm công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng. Hàng năm toàn tỉnh trồng mới khoảng 8.000 ha, trong đó 6000 ha rừng sản xuất, 2.000 ha rừng phòng hộ, độ che phủ rừng của tỉnh hiện đạt 49,3%, góp phần tạo nguồn sinh thủy, giảm khí cácbon, ngăn ngừa lũ cho đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, đưa độ che phủ rừng đạt 52%. Tuy nhiên, tỉnh đang đứng trước khó khăn về nguồn lực để bảo đảm ổn định sinh kế, cuộc sống cho người dân sinh sống ở khu vực vùng đệm, rừng đặc dụng, phòng hộ. Nhất trí với các nội dung Đoàn công tác nêu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổ chức JICA hoàn tất các công việc chuẩn bị sớm triển khai dự án thành công.

 

 

 

                                                                           LC

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục