Nhiều hộ dân ở xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai (Tân Lạc) có đời sống kinh tế khá từ trồng bưởi trên đất vườn tạp.

Nhiều hộ dân ở xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai (Tân Lạc) có đời sống kinh tế khá từ trồng bưởi trên đất vườn tạp.

(HBĐT) - Trong giai đoạn 2010-2014, nhiều phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống được phát động sâu rộng trên địa bàn huyện Tân Lạc, mang lại ý nghĩa xã hội và hiệu quả kinh tế cao.

 

Tiêu biểu như phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng đạt giá trị cao. Thực tế cho thấy, các địa phương đã và đang tích cực áp dụng các tiến bộ KH -KT vào thâm canh, tăng năng suất và dần hình thành vùng hàng hóa có giá trị kinh tế cao như trồng mía tím ở các xã Mỹ Hòa, Trung Hòa, Mãn Đức; trồng bưởi ở Đông Lai, Thanh Hối; ngành nghề thủy sản ở xã Ngòi Hoa..., trồng cam, quýt ở Nam Sơn, Bắc Sơn... Trong phong trào sản xuất,  phát triển kinh tế hộ gia đình xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc ở các vùng miền trong huyện.

 

Năm 2015, gia đình anh Nguyễn Đình Thành (xóm Chùa - xã Tử Nê) đang cố gắng chăm sóc đàn lợn 40 con để chuẩn bị bán lứa đầu tiên. Anh cho biết: Mỗi năm gia đình đều bán được 3 lứa. Năm 2014, gia đình đã xuất chuồng 5 tấn lợn hơi. Bên cạnh đó, gia đình anh còn trồng 100 cây bưởi, 1.000 m2 mía và kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải. Năm 2014, tổng doanh thu của gia đình đạt khoảng 800 triệu đồng.

 

Từ năm 2010 đến nay, gia đình anh Tô Văn Đận (xóm Tân An, xã Quy Hậu) luôn tích cực đầu tư, thâm canh, áp dụng kiến thức KH -KT để tăng thêm nguồn thu từ 1 ha đất đấu thầu ở xóm Bày. Trong quãng thời gian đó, anh đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trồng, thâm canh các loại cây trồng như mía tím, dưa hấu, bí xanh, cà chua ghép lai... Năm 2014, gia đình thu được 350 triệu đồng (đã trừ chi phí). Hiện nay, gia đình đang có nhiều cơ hội đạt mức thu cao hơn khi đầu tư thêm 3 ha đất vườn để trồng cây ăn quả, nuôi gà đồi và đào ao thả cá với số vốn đầu tư 700 triệu đồng.

 

Nơi vùng sâu xóm Dạ, xã Do Nhân, gia đình anh Bùi Thanh Chương được biết đến là người năng động, nhạy bén với cung cách làm ăn mới. Hướng tới sản xuất có quy mô, gia đình anh đã mua sắm, sử dụng các loại máy bừa, máy tuốt thay cho sức người và vật nuôi; khai thác, sử dụng đất đai vào sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Từ cây ngô, mía và chăn nuôi, trừ chi phí, mỗi năm gia đình cũng dư ra trên 150 triệu đồng. Bên cạnh tích cực lao động sản xuất, anh còn là người biết quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cùng các gia đình khác. 3 năm qua, gia đình anh đã giúp đỡ 30 hộ có việc làm và 167 lao động có thêm kiến thức, kinh nghiệm làm ăn. Từ năm 2011 - 2014, gia đình anh đã 4 lần được UBND xã, UBND huyện tặng giấy khen.

 

Nhiều hộ ở 2 xã Đông Lai, Thanh Hối đã thực sự đổi đời từ cây bưởi, khơi lên cho huyện việc phát triển cây bưởi hàng hóa trên địa bàn. Nhiều gia đình có mức thu trên 500 triệu đồng/năm từ trồng bưởi như gia đình bà Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Khánh, anh Nguyễn Văn Dũng, Lương Bá Cường (xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai). Trưởng xóm Lê Đức Cảnh chia sẻ: Với nỗ lực chung đó, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đất bưởi đã giảm xuống 10%. Những điển hình ở cơ sở đã có tác động tích cực phát triển KT -XH huyện, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện giai đoạn 2010 - 2014 đạt 11,74%. Năng suất lúa tăng từ 52, 2 tạ/ha (năm 2010) lên 53, 9 tạ/ha (năm 2014). Tổng đàn vật nuôi duy trì ổn định với 13.978 con trâu, 8.279 con bò và 427.732 con gia cầm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,03%.

 

 

                                                                                   PV 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục