BCĐ chương trình XDNTM luôn làm tốt công tác quản lý quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

BCĐ chương trình XDNTM luôn làm tốt công tác quản lý quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

(HBĐT) - Với tổng số 926 hộ, 3.250 nhân khẩu gồm 2 dân tộc anh em Kinh, Mường cùng đoàn kết chung sống ở 6 thôn, trong đó, trên 90% đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo. Những năm qua, bà con giáo dân ở giáo xứ Khoan Dụ (huyện Lạc Thủy) luôn tâm niệm “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” nên luôn ý thức cao về trách nhiệm xã hội.

 

Vì vậy, dù trong bối cảnh kinh tế còn không ít khó khăn nhưng khi chương trình XDNTM được triển khai thực hiện, không phân biệt lương hay giáo, bà con đều đoàn kết một lòng, tự nguyện góp công, góp của, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi làm cho xóm, làng ngày càng thêm khang trang, sạch đẹp. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa 70% đường GTNT. Riêng đường liên thôn ở các thôn Liên Sơn, Rộc Trụ 2, Hoàng Đồng, Liên Hồng I đã bê tông hoá được trên 90%. Hệ thống đường nội đồng được quy hoạch và đã cứng hoá được trên 1km tại hai thôn Hoàng Đồng và Liên Sơn. Để có những tuyến đường rộng rãi, vững chắc, diện mạo thôn xóm thêm khang trang, nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến 7.865m2 đất thổ cư, đất vườn và trên 3.000 m2 đất nông nghiệp. Tiêu biểu như gia đình bà Quách Thị An, , ông Bùi Huy Mao, thôn Rộc Trụ 2, ông Nguyễn Văn Hải, Mai Văn Sinh, thôn Liên Hồng I, ông Lưu Danh Trung, thôn Hoàng Đồng…tự nguyện hiến từ 200-500m2 đất để làm đường GTNT. Cùng với phong trào hiến đất, cứng hoá đường GTNT theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã quy hoạch 4 nghĩa trang và chỉnh trang nâng cấp với số tiền gần 1 tỷ đồng hoàn toàn do nhân dân tự nguyện đóng góp. Đặc biệt, đến nay, 6/6 xóm đều đã xây dựng được nhà văn hoá. Trong đó, nhà văn hoá 2 thôn Liên Hồng II và Rộc Trụ II được hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, còn lại được xây dựng từ công sức, tiền của do nhân dân đóng góp. Riêng thôn Hoàng Đồng tổng kinh phí nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hoá lên tới 400 triệu đồng.

 

Ngoài làm nghề nông, phát triển kinh tế rừng, dân cư trên địa bàn còn đẩy mạnh phát triển kinh tế với các ngành, nghề xây dựng, chế biến gỗ, dịch vụ, may mặc, cơ khí, làm công nhân ở các doanh nghiệp... Toàn xã hiện có 9 trang trại tổng hợp, trong đó có 3 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới. Đây là điều kiện giúp cho cuộc sống của bà con giáo dân ngày càng khấm khá, có “của ăn, của để”, tỷ lệ hộ khá, giàu trong xã ngày càng tăng với thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9%; năm 2012 được UBT.Ư MTTQ Việt Nam công nhận xã xoá bỏ nhà tạm.

 

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,… bà con giáo dân xã Khoan Dụ đã sôi nổi tham gia nhiều phong trào thi đua như “Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu”, xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Giáo dân xứ Khoan Dụ tự quản về ANTT”, xây dựng làng văn hoá quốc phòng tại thôn Rộc Trụ II. Từ đó, năm 2014, toàn xã có 4/6 thôn, 1 cơ quan, 3 trường học và 75,5% hộ được công nhận là làng văn hoá, cơ quan, trường học, gia đình văn hoá. Đặc biệt, 5 năm lại đây trên địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự, không có tội phạm và người nghiện ma tuý. Các mâu mắc, khiếu kiện đều được giải quyết tại cơ sở

 

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, đến nay, xã Khoan Dụ đã đạt 14 tiêu chí. Trong đó, thôn Hoàng Đồng đạt 17 tiêu chí, thôn Liên Sơn đạt 15 tiêu chí.

 

 

                                                                         Đức Phượng                      

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục