Đường vào thôn Trung Báo, xã Cao Thắng (Lương Sơn) được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GT-VT.

Đường vào thôn Trung Báo, xã Cao Thắng (Lương Sơn) được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GT-VT.

(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Thắng (Lương Sơn) đã xác định người dân là chủ thể tạo nên thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Từ những năm bắt đầu triển khai, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân được coi là nhiệm vụ quan trọng, đồng chí Cao Xuân Ái, Chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết: Công tác tuyên truyền không đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn nhưng đã mang đến hiệu ứng tích cực. Từ năm 2010 đến nay, toàn xã đã chi kinh phí cho truyền thông như in ấn tài liệu, làm pa nô, áp phích... chưa đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả mang lại rất tích cực, hầu hết người dân trong xã đã đồng tình chủ trương hiến đất làm công trình phúc lợi, tự giác đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn..., không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.  

Minh chứng rõ ràng nhất của việc đồng thuận xây dựng NTM ở Cao Thắng đó là trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm văn hóa xã. Trong năm 2014, khi xã có chủ trương lấy 1,6 ha đất ruộng của một vài hộ dân làm địa điểm xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao, xã có văn bản thông báo đến từng xóm, hộ. 100% hộ có đất đã đồng tình và không đòi quyền lợi. Có thể nói đây là một thành công lớn trong công tác dân vận của xã. Điều đáng nói, xã đã vận động 100% hộ còn lại đóng góp ít nhất 200.000 đồng/hộ được trên 220 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình hiến đất. Tới đây, trung tâm văn hóa xã sẽ được khởi công với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.  

 Hết năm 2014, xã Cao Thắng đã hoàn thành 16 tiêu chí. 3 tiêu chí chưa hoàn thành là cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6), y tế (tiêu chí 15) và hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh (tiêu chí 18). Năm 2015, xã đặt chỉ tiêu hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Để đạt được mục tiêu đó, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã đã triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, huyện, đồng thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Là 1 trong 5 xã chọn xây dựng điểm của huyện, xã Cao Thắng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, Ban chỉ đạo 800 huyện Lương Sơn. Trong quá trình triển khai, xã luôn lấy tiêu chí công khai, dân chủ làm đầu. Nhờ đó, đến nay, xã đã vận động nhân dân hiến đất làm 160 m đường giao thông liên thôn, 1.678 m đường giao thông nội đồng, 1 doanh nghiệp đã ủng hộ xây dựng 690 m đường vào nghĩa địa của 3 thôn trị giá 500 triệu đồng... Có thể nói, nhân dân luôn đồng tình và chung sức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi.

 

                                                                            Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục