Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 20/4, tại TPHB, đã diễn ra hội thảo giới thiệu dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước”. Hội thảo do HĐND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

 

Dự hội thảo có các đồng chí: Hoàng Quang Minh, UV Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, thường trực HĐND huyện và một số xã của huyện Lương Sơn, Mai Châu.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện tổ chức Oxfam và Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC), đại diện BQL dự án của HĐND, Hội Nông dân tỉnh nêu tóm tắt dự án ( trong 3 năm) và kế hoạch hoạt động của dự án trong năm 2015.

 

Dự án được triển khai trong 3 năm (2015-2018), nhằm hướng tới mục tiêu cụ thể: Các tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng cộng đồng được trao quyền tại Hòa Bình có khả năng tạo ảnh hưởng lên quá trình hoạch định ngân sách công cho các chương trình XĐ-GN và phát triển ( bao gồm các vấn đề y tế) và mở rộng ảnh hưởng ở cấp quốc gia lên các luật và Nghị định liên quan”. Kết quả mong đợi bao gồm: Người nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ địa phương được nâng cao nhận thức về ngân sách; thúc đẩy và vận động quá trình minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân ở cấp địa phương; HĐND cấp xã đến tỉnh hoạt động hiệu quả hơn trong vai trò giám sát quá trình ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân; UBND từ cấp xã đến cấp tỉnh tạo không gian cho xã hội dân sự tham gia vào xây dựng ngân sách của các các chương trình XĐ-GN và phát triển ( bao gồm cả y tế).  

 

Các đại biểu đã thảo luận, tham góp ý kiến để xây  dựng chương trình, kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2015 và 2 năm tiếp theo để đạt được kết quả như mong muốn.

 

 

                                                                             Thúy Hằng

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục