Hệ thống đường GTNT xã Mai Hạ (Mai Châu) được nhựa hóa đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của nhân dân.

Hệ thống đường GTNT xã Mai Hạ (Mai Châu) được nhựa hóa đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của nhân dân.

(HBĐT) - Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Mai Hạ (Mai Châu) đã đạt được những kết quả quan trọng: thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng, cả xã còn 49 hộ nghèo, chiếm 7,2%; 96% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên... Qua đánh giá, xã đã đạt 16 tiêu chí, xã đang nỗ lực để hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại và cán đích NTM trong năm nay. Tuy nhiên, xã vẫn còn nhiều việc phải làm khi còn một số tiêu chí chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa thực sự bền vững.

 

"Thời gian này, Đảng bộ và nhân dân xã Mai Hạ đang quyết tâm thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, số 6 về cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 16 về văn hoá. Nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, chúng tôi đã không quản ngại khó khăn, không tiếc công, của để cùng với cấp ủy, chính quyền xã làm NTM. Được tin xã sắp về đích NTM, chúng tôi thực sự phấn khởi và tự hào bởi trong thành công này có sự đóng góp của chính bản thân và gia đình tôi "- ông Khà Văn Kiên, xóm Đồng Uống tâm sự.  

Mặc dù chỉ còn một công việc để hoàn thành 19 tiêu chí nhưng những ngày này, xã Mai Hạ đang nỗ lực cao độ để rà soát các tiêu chí đã đạt và triển khai phần việc còn lại để đảm bảo hoàn thành bền vững tất cả các tiêu chí. Ông Khà Thái Sầu, Chủ tịch UBND xã không giấu được niềm vui khi hành trình xây dựng NTM của xã sắp cán đích. Tuy nhiên, cũng không ít trăn trở bởi là xã thuần nông, bên cạnh những thuận lợi nhất định cũng có nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được. Ông Sầu cho biết: Về tiêu chí giao thông đường nội thôn, đường trục thôn đã bê tông hoá được 84%, đường trục thôn liên thôn bê tông 100%, đường trục xã, liên xã đã rải nhựa và bê tông hoá 97%. Chỉ còn đường nội đồng mới bê tông hoá được 35%. Xã đang huy động nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân thực hiện các tuyến đường nội đồng. Hiện công trình nhà văn hoá trung tâm xã đang xây dựng, khu thể thao trung tâm xã đã có quy hoạch, 4/5 thôn đã có nhà văn hoá và 3/5 làng văn hoá. Như vậy, cơ bản đạt tiêu chí số 6 và 16. Quan điểm của xã là mỗi tiêu chí phấn đấu hoàn thành phải có tính bền vững. Vì vậy, trong năm 2014, xã đã dồn sức hoàn thành các tiêu chí thực sự đạt chuẩn. Không chỉ các tiêu chí chưa hoàn thành mà kể cả các tiêu chí đã hoàn thành, chúng tôi vẫn phải thận trọng để tiếp tục bổ sung và nâng cao theo từng giai đoạn phát triển.  

Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự đồng lòng, ủng hộ của mỗi người dân, xã Mai Hạ đang vững vàng tiến về đích NTM.  

                                                               

                                                                                    Hải Linh

 

 

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục