Quốc lộ 12B, đoạn qua xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) được đầu tư, nâng cấp tạo tiền đề phát triển KT -XH địa phương.

Quốc lộ 12B, đoạn qua xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) được đầu tư, nâng cấp tạo tiền đề phát triển KT -XH địa phương.

(HBĐT) - Vào những ngày cuối tháng 4, chúng tôi về xã Thượng Cốc là một trong những xã của huyện Lạc Sơn in dấu ấn nhiều nhất các cuộc kháng chiến cứu nước. Giao thông đi lại thuận lợi, hai bên đường là những ruộng lúa, mía, rừng keo xanh mướt, rồi từng tốp học sinh đến trường trong những bộ đồng phục mới cảm nhận được sự đổi thay nơi đây.

 

Đồng chí Bùi Văn Vân, Chủ tịch UBND xã ôn lại chuyện cũ: Những năm trước cách mạnh tháng 8, nhân dân Thượng Cốc chịu hậu quả nặng nề của chế độ lang đạo với những hủ tục rất lạc hậu. Từ khi có Đảng lãnh đạo, chính quyền xã đã cùng các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín, đứng dậy chống lại sự áp bức của lang đạo. Trong kháng chiến chống Pháp, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân xã Thượng Cốc tích cực góp hàng tấn gạo, thực phẩm cùng sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Năm 1948, đoàn quân Tây Tiến chọn Thượng Cốc là điểm tập hợp các cánh quân để tiến về Tây Bắc. Nhân dân trong xã đều nhường nhà cho bộ đội, nhường chỗ chữa trị cho thương, bệnh binh. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt cùng với dịch bệnh hơn 200 chiến sĩ Tây Tiến đã hy sinh tại đây.

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, 604 thanh niên xã Thượng Cốc đã lên đường nhập ngũ, trong đó 44 chiến sĩ hy sinh, 29 người là thương, bệnh binh. Xã đã cung cấp hàng chục tấn lương thực và nhu yếu phẩm cho chiến trường miền Nam. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nhân dân Thượng Cốc đóng góp trên 10 nghìn ngày công, nhường nhà cho bộ đội đóng quân, góp phần chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc.

 

Đồng chí Bùi Văn Vân cho biết: Đến nay, Thượng Cốc vẫn là xã thuần nông và còn 6 xóm nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền, nhân dân đang từng ngày vượt qua khó khăn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ. Những năm trước về Thượng Cốc những ngày giáp hạt, lễ tết thì chuyện đứt bữa là phổ biến nhưng nay không còn. Hầu hết các hộ đã tích cực chuyển đổi từ cây lúa sang trồng mía, ngô, cam, bưởi... Nhiều hộ không chỉ làm nông nghiệp mà chuyển hướng sang ngành nghề khác như kinh doanh, buôn bán nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư chăn nuôi quy mô hàng hóa... Số hộ trong xã có thu nhập khá dần tăng lên, hiện chiếm trên 30%. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 9,2%, bình quân lương thực đạt 450 kg /người/năm, thu nhập bình quân đạt 14, 5 triệu đồng/người/ năm, 100% hộ được sử dụng điện lưới, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 20% xóm đạt chuẩn văn hóa. Công tác y tế thôn bản, chăm sóc sức khỏe được quan tâm. Năm học 2013-2014, tỷ lệ trẻ em của xã đến trường đạt 100%, cả xã có 17 học sinh giỏi cấp tỉnh và 29 học sinh giỏi cấp huyện. Công tác ANTT của xã luôn bảo đảm. Tính đến nay, Thượng Cốc đã đạt 9 tiêu chí xây dựng NTM.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong những năm tới, Đảng bộ và chính quyền các cấp Thượng Cốc nỗ lực phấn đấu đưa xã sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng ntm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chính quyền vững mạnh xứng đáng với truyền thống cách mạng của các thế thệ cha anh đi trước.

 

                                                                       

 

                                                                        Việt Lâm

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục