Dự án xây dựng khu xử lý rác thải huyện Lương Sơn đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.
(HBĐT) - Theo lãnh đạo huyện Lương Sơn, công tác GPMB trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay đang được triển khai hết sức quyết liệt. Tính trong quý I/2015, các phòng, ban chức năng của huyện đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 23 dự án, chủ yếu là các dự án chuyển tiếp, dự án thuộc vốn NSNN. Tổng số tiền chi trả các hộ gia đình, cá nhân gần 1,2 tỉ đồng trên diện tích 0,5 ha. Bên cạnh đó, huyện đã cho thuê đất được 9 dự án tại các xã: Cao Dương, Nhuận Trạch, Thanh Lương và Hợp Châu với diện tích gần 165.200 m2.
Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định phê duyệt những dự án đã kê khai, kiểm kê, kiểm tra các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm chi trả tiền cho nhân dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
Song song với đó, huyện Lương Sơn chủ động, đôn đốc chủ đầu tư dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khẩn trương bố trí tiền thanh toán cho các hộ có đất bị thu hồi. Đồng thời làm việc với ban, ngành, đoàn thể các xã tiếp tục vận động các hộ bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng trước cho chủ đầu tư như đối với cụm công nghiệp Vinaco, Dự án sơn nước ngoài trời, dự án thiết bị điện và dự án đường điện nông thôn 2... Tuy nhiên, ngoài những mặt đạt được, hiện tại, trên địa bàn huyện còn 16 dự án các chủ đầu tư không hợp tác thực hiện GPMB. Theo lãnh đạo huyện Lương Sơn, các đơn vị chức năng đã tổng hợp báo cáo UBND huyện, đề xuất thu hồi những dự án này, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư mới có năng lực thực hiện. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với huyện Lương Sơn trong công tác GPMB, quản lý các dự án là hết sức quan trọng. Các dự án triển khai chậm hoặc không đủ nguồn lực triển khai làm KT-XH của huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thu NSNN. Vì vậy, tập trung cho công tác GPMB, quản lý các dự án đang triển khai trên địa bàn sẽ được các cấp, ngành huyện Lương Sơn đặc biệt quan tâm, vừa tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, vừa thắt chặt các dự án không đủ nguồn lực triển khai nhằm tạo quỹ đất cho nhà đầu tư mới, phát huy hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển bền vững.
Hồng Trung