Lực lượng chức năng thông báo nguy hiểm khi qua khu vực sụt lún.

Lực lượng chức năng thông báo nguy hiểm khi qua khu vực sụt lún.

(HBĐT) - 17 giờ ngày 19/5, chúng tôi có mặt tại điểm sụt, lún tại xóm Tân Lập, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn. Tại km 60+600, QL 6, xuất hiện sóng trâu cắt ngang, hình lòng máng, sóng lượn, chiều dài hơn 1 mét và cặt ngang toàn bộ QL 6 (8 m) có chỗ cao tới 10 cm. Vết nứt này đặc biệt nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Theo đánh giá ban đầu, đường kính khu vực xuất hiện vết nứt lạ dài 100 m, trong khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt kéo dài tới các hộ dân xung quan khu vực.

 

Ông Nguyễn Công Thành, hộ dân bị ảnh hưởng sụt, lún vẫn còn thẫn thờ kể lại: Vết nứt bắt đầu xuất hiện từ hôm 17/5, ban đầu chỉ bằng sợi dây thông tin điện kéo dài chẳng ai để ý. Đến sáng hôm sau, ngày 18/5 bỗng hở hoác cả ra, kéo dài nhanh chóng từ vài chục cm, rồi hàng mét, ăn vào tường  bao, sân nhà, lan vào lòng nhà, sau nhà, lên tường nhà, lên tận tầng ba… Hiện 8 hộ dân xung quanh điểm sụt, lún đều bị nứt đất, nứt nhà đang rất lo sợ, bởi chưa khi nào hiện tượng này xảy ra, không biết do có phải dư chấn động đất, hay hố tử thần xuất hiện. 19 giờ hôm 18/5, UBND huyện và xã đã vẫn động bà con vận chuyển đồ đạc, di dời ra khỏi nhà. Hiện tại các hộ dân đều không dám ngủ trong nhà của mình. Người dân mong muốn, sớm tìm ra nguyên nhân lún nứt để có thể yên tâm sống và sinh hoạt.

 

     

                Ông Nguyễn Công Thành chỉ vết nức trong tường nhà.

 

Có mặt tại hiện trường vào 17 giờ chiều ngày 19/5, trao đổi với ông Nguyễn Viết Chiến, Trung tâm tư vấn giám sát, Sở GT-VT, đơn vị tư vấn giám sát dự án cải tạo nâng cấp QL 6 được biết: Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, ngày 18/5, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện xuống hiện trường kiểm tra hiện tượng sụt lún bất thường, chỉ đạo UBND huyện Kỳ Sơn triển khai phương án di dời 8 hộ dân nằm trong khu vực sụt lún có phương án di dời bảo đảm an toàn, chỉ đạo làm việc với các cơ quan khoa học khẩn trương điều tra, nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân sụt lún, đề xuất giải pháp khắc phục. Hiện nay các lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến hiện tượng sụt, lún bất thường, cắm biến hạn chế tốc độ, phân công người ứng trực, điều hành giao thông.

 

 

 

 

                                                                                           LC

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục