Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Josefinev Brunhilde West, Vụ trưởng Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển, CHLB Đức trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Josefinev Brunhilde West, Vụ trưởng Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển, CHLB Đức trao đổi tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Sáng 2/6, đoàn công tác của Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển (BMZ), KFW và GIZ, Cộng hòa Liên bang Đức do bà Josefinev Brunhilde West, Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về dự án phát triển lâm nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành chức năng.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh. Toàn tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp chiếm 70% tổng diện tích đất tự nhiên. Việc phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng, bảo vệ rừng bền vững là định hướng quan trọng của tỉnh. Tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư, hằng năm trồng mới khoảng 9.000 ha rừng, trong đó có 2.000 ha rừng phòng hộ, độ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 49%, kinh tế rừng đang có tác dụng tích cực trong xóa đói - giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân. Tỉnh có kế hoạch phát triển kinh tế rừng theo hướng trồng các loài cây bản địa, có giá trị kinh tế cao, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên trên 50%. Cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Đức trong triển khai các dự án ở tỉnh, mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện định hướng phát triển kinh tế rừng, cũng như triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển hạ tầng bền vững.

 

Bà Josefinev Brunhilde West cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo UBND tỉnh, bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế rừng của tỉnh, nhất là việc nâng cao mật độ che phủ rừng, chi trả phí môi trường rừng, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng dự án cải thiện cuộc sống bền vững. Thông tin về kết quả làm việc giữa Chính phủ 2 nước, cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn dự án trồng rừng đến tháng 12/2016. Chính phủ Đức đang khẩn trương triển khai dự án tăng cường năng lực thoát nước và xử lý nước TP Hòa Bình. Hy vọng với sự nỗ lực của hai bên việc triển khai các dự án của CHLB Đức tại tỉnh sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.

 

 

                                                                                   Lê Chung

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục