Nông dân xóm Chiềng, xã Lũng Vân (Tân Lạc) bơm nước lảm ải đồng ruộng chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Nông dân xóm Chiềng, xã Lũng Vân (Tân Lạc) bơm nước lảm ải đồng ruộng chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

(HBĐT) - Đến xã Lũng Vân (Tân Lạc) những ngày trung tuần tháng 6, tiếng máy cày xen lẫn tiếng cười nói của người dân râm ran khắp cánh đồng. Năm nay thời tiết thuận lợi nên vụ chiêm thu hoạch sớm hơn mọi năm, năng suất lúa bình quân đạt 52 tạ/ha. Sau thu hoạch, nông dân khẩn trương làm đất, gieo mạ, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa để dành đất cho vụ đông.

 

Đồng chí Hà Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Là xã vùng cao nên đầu vụ xuống giống, Lũng Vân chịu ảnh hưởng ít nhiều của rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp, xã đã chỉ đạo bà con phủ nilon che mạ, bơm nước vào đồng để giữ ấm. Chính vì vậy mà xã đã cấy hơn 50 ha theo đúng khung thời vụ trà xuân sớm. Giống chủ yếu được sử dụng là lúa thuần như nhị ưu, Q5, khang dân.

 

Đối với những xóm thuận lợi nguồn nước như Bục, Chiềng, Lở 1, 2, Cang..., xã tập trung chỉ đạo gieo cấy, những xóm còn lại, nông dân tập trung trồng ngô, rau, đậu các loại. Đặc biệt, xã đã mở rộng thêm diện tích trồng ngô vụ đông với tổng diện tích khoảng 250 ha. Nhờ đó mà nhiều năm qua, Lũng Vân luôn đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Mấy năm gần đây, xã đã đưa vào trồng thêm cây su su lấy ngọn và đậu quả tại  những thửa ruộng manh mún, bưa bãi bằng thuận lợi nguồn nước ở các xóm Chiềng, Lư, Bách 2... Bà Hà Thị Chỉ, xóm Lở 1 cho biết: Những loại cây này phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng vùng cao nên năng suất thu hoạch rất cao. Thu hoạch đến đâu là có tư thương đến thu mua hết.

 

Lũng Vân đang bước vào vụ sản xuất mới. Đồng chí Hà Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm gần đây, xã đã đạt được hiệu quả nhất định trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Để có sự chuyển biến đó, cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, trước tiên từ chi bộ Đảng rồi đến các tổ chức hội và quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, thực hiện từ mảnh ruộng, khoảnh vườn, chuồng trại của gia đình mình làm gương cho bà con nông dân. Trên địa bàn xã hiện nay, người dân đang từng bước thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều diện tích đất cây trồng trước kia hiệu quả kinh tế thấp đã được chuyển sang trồng su su, bí đỏ, rau đậu các loại. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con đã không ngừng được nâng lên, năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 30%.

 

 

 

                                                                                Ngọc Vinh

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục