(HBĐT) - Từ một vùng “nóng” về ma túy, xã Pà Cò (Mai Châu) trở thành nơi đặt nhà máy sản xuất chè và nơi trồng chè shan tuyết lớn nhất tỉnh. Người đã làm thay đổi tư duy của nhiều gia đình nơi đây là bà Nguyễn Thị Tâm, ở phường Tân Thịnh (TPHB). Suốt nhiều năm qua, bà đã không quản ngại khó khăn gây dựng lên thương chè shan tuyết Pà Cò nổi tiếng.

 

Sau khi nghỉ việc Nhà nước, nhiều đêm nằm nghĩ đến những cây chè cổ thụ ở Pà Cò, bà Tâm lại luyến tiếc. Rồi bà tự nhủ sẽ quyết tâm xây dựng vùng chè nguyên liệu nơi đây. Những năm đó, Pà Cò đang là “điểm nóng” về ma túy.  Mỗi lần lên nhiều người  nhìn bà với ánh mắt cảnh giác và ít người tin. Biết bao lần bà lên xã rồi lại không được việc khiến công việc tưởng chừng đứt đoạn. Để gây dựng niềm tin với người dân nơi đây, bà đã đến những gia đình không có người liên quan đến ma túy vận động trước. Tuy nhiên, nhiều người cũng không tin là cây chè có thể cho thu nhập nuôi sống được gia đình họ. Không nản chí, bà cùng Hội Phụ nữ xã Pà Cò tranh thủ uy tín già làng, trưởng bản đến thuyết phục, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân hái chè cổ thụ, kỹ thuật chăm sóc và  mang giống về cho các hộ trồng. Bà cũng là người thu mua nguyên liệu. Với phương châm vận động “mưa dầm thấm lâu” và khẳng định bằng hiệu quả kinh tế nên bà được mọi người tin tưởng. Từ một vài hộ tham gia, đến nay, xã có hàng trăm hộ gia đình trồng chè. Dần dần vùng chè shan tuyết cũng hình thành.

 

Khi đã có vùng nguyên liệu cùng sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng nhà máy chế biến ngay tại đất Pà Cò, bà đã thu mua hết sản phẩm. Bà Tâm cho biết: Trong 134 ha chè ở Pà Cò, Công ty đã triển khai mô hình chè an toàn trên 5 ha giống Kim Tuyên. Điều làm người dân yên tâm và hứng thú với mô hình là ngoài sự thụ hưởng những kiến thức, kỹ thuật mới, sản phẩm bà con làm ra được bao tiêu sản phẩm. Hiện, Công ty thu mua với giá 12.000 đồng/kg búp tươi, trong khi giá thị trường là 6.000 đồng/kg cho loại chè thâm canh đại trà. Cầm trong tay những gói chè shan tuyết được đóng gói rất đẹp, bà Tâm không giấu được niềm vui: Bà con có thu nhập và việc làm, vợ chồng tôi có nguyên liệu để sản xuât. Vui hơn cả là bà con đã thay đổi tư duy làm ăn. Đó mới là điều mong muốn lớn nhất của vợ chồng tôi.

 

Chị Mùa Y Số, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pà Cò cho biết: Từ ngày chị Tâm lên đây, người dân xóa bỏ cây thuốc phiện, diện tích này thường trồng ngô, trồng sắn nên thu nhập không đáng kể. Chị Tâm đã giúp chúng tôi thay đổi về tư duy kinh tế. Từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa. Chị em nào tham gia trồng chè là thu nhập của gia đình có sự thay đổi rõ rệt.

 

 

 

 

                                                                                   Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục