Nông dân xã Tử Nê (Tân Lạc) mở rộng diện tích trồng các loại cây có múi trên đất vườn, rừng.

Nông dân xã Tử Nê (Tân Lạc) mở rộng diện tích trồng các loại cây có múi trên đất vườn, rừng.

(HBĐT) - Năm 2013, Huyện ủy Tân Lạc ban hành Nghị quyết về “phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh huyện Tân Lạc giai đoạn 2013 - 2020”; năm 2014, tiếp tục ban hành Nghị quyết về “đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả huyện Tân Lạc giai đoạn 2014 - 2020”. Nhìn vào dữ liệu cụ thể này có thể thấy rõ, những năm qua, huyện Tân Lạc đã trăn trở tìm hướng phát triển cho nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, hành trình đưa nghị quyết vào cuộc sống còn vướng nhiều “ụ đất mấp mô” khiến những bước đi đôi lúc còn “lạng quạng”.

 

Xuất phát từ nỗi lo: Đầu ra cho nông sản

 

Có thể nói, Tân Lạc là vùng đất tiềm năng về nông sản. Từ nhiều năm nay, người dân TP Hòa Bình cũng đã quen với các sản  vật được giới thiệu có nguồn gốc, xuất xứ từ Tân Lạc như: dưa hấu, rau su su, tỏi tía, quýt Nam Sơn, mía tím và mới lạ nhất là mặt hàng bưởi đỏ, bưởi da xanh. Khi đã trở thành hàng hóa, những loại rau, quả này được người dân nhân diện, trồng với quy mô lớn, từ đó đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng mía tím gồm các xã Phong Phú, Mỹ Hòa, Phú Vinh; vùng đậu, lạc, bí xanh, dưa hấu tập trung ở các xã Mãn Đức, Gia Mô, Lỗ Sơn, Quy Mỹ, Do Nhân và thị trấn Mường Khến; vùng bưởi đỏ, bưởi da xanh ở các xã Thanh Hối, Đông Lai, nuôi cá lồng ở Ngòi Hoa. Nhìn tổng thể việc trồng trọt, chăn nuôi được phân chia thành vùng, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đã phát triển lẻ tẻ ở hầu hết các xã trong toàn huyện - Đồng chí Bùi Thế Dân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Lạc cho biết. Vùng mía gồm cả  mía tím, mía trắng được mở rộng và mô hình trồng các loại cây có múi (cam, quýt, bưởi) cũng đang được phát triển theo cấp số nhân.

 

Đã từng mua dưa hấu, bí xanh được bán tại huyện Tân Lạc với giá 1.000 - 3.000 đồng /kg những năm trước, đến mùa hè năm nay trở lại với Tân Lạc, một lần nữa chúng tôi lại được nghe tiếng thở dài của người nông dân khi không tìm được đầu ra cho cây mía tím. Ông Bùi Văn Bếu, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hòa cho biết: Năm nay cả xã trồng trên 50 ha mía nhưng đến thời điểm tháng 4 vẫn còn 60% diện tích mía chưa thu hoạch được. Mọi năm, thương lái đến mua tại vườn từ 4.000 - 5.000 đồng/cây nhưng năm nay, giá xuống còn 2.000 đồng/cây cũng không ai đến hỏi mua. Nguồn thông tin này được đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện xác nhận: Không chỉ ở Trung Hòa mà ở nhiều xã khác trong huyện Tân Lạc đều ở tình trạng như vậy bởi việc tiêu thụ sản phẩm nông sản trong huyện bấy lâu nay vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên rất khó khăn. Mặt khác, người nông dân có tâm lý trồng trọt, chăn nuôi theo phong trào nên dẫn đến đến tình trạng khủng hoảng thừa sản phẩm, tuy sản lượng được nâng lên nhưng mức thu nhập không tăng, thậm chí còn thâm hụt vốn.

 

Cần một tầm nhìn cho quy hoạch, phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại diễn đàn tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Tân Lạc trong tháng 4 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Tân Lạc có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên trong thời gian qua, huyện chưa phát huy tốt những tiềm năng này biến thành thế mạnh. Trong thời gian tới, huyện cần rà soát để quy hoạch lại vùng nào phát triển cây, con gì cho phù hợp, nên lưu ý việc chuyển ruộng lúa bấp bênh sang các cây trồng khác cho hiệu quả cao hơn. Tổ chức đi học tập kinh nghiệm ở các huyện, tỉnh bạn và kết nối với doanh nghiệp để tìm đầu ra bền vững cho nông sản.

 

Thực tế, ngay từ cuối năm 2014, UBND huyện Tân Lạc đã đưa ra các nhóm giải pháp cho phát triển kinh tế trong năm 2015, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện 2 Nghị quyết của Đảng bộ huyện về  “Phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh” và “Đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả”. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng thâm canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Quy hoạch sử dụng đất nông - lâm nghiệp, theo đó, phát triển rau su su, tỏi, quýt ở vùng cao; trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh  vùng thấp gắn với thu hút đầu tư phát triển công nghệ bảo quản chế biến, mở rộng thị trường, coi đây là tiền đề để từng bước xây dựng thương hiệu tỏi, rau su su, bưởi, quýt Tân Lạc. Lộ trình đã rõ, nếu thực hiện bước đi (phần việc) một cách thận trọng, sâu sát với tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý, nông nghiệp, nông thôn của vùng đất cổ Mường Bi sớm hẹn ngày khởi sắc.

 

 

 

                                                                                Thúy Hằng

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục