70% tổng số hộ dân xóm Máy 3, xã Hòa Bình đã tham gia mô hình trồng rau theo quy trình Việt Gap tăng thu nhập, đầu ra thuận lợi.

70% tổng số hộ dân xóm Máy 3, xã Hòa Bình đã tham gia mô hình trồng rau theo quy trình Việt Gap tăng thu nhập, đầu ra thuận lợi.

(HBĐT) - Với việc đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, KN- KL, dạy nghề, tạo điều kiện về nguồn vốn vay… diện mạo KT- XH vùng nông thôn của thành phố Hòa Bình có nhiều khởi sắc, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở các xã như Sủ Ngòi, Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Mông.

 

Hòa Bình là một xã vùng ven nghèo, thu nhập của nông dân chủ yếu dựa vào cây lúa, ngô, rau. Bắt đầu từ năm 2013, thành phố tổ chức nhiều mô hình sản xuất, trong đó, ưu tiên mở rộng, phát triển vùng rau an toàn theo quy trình Việt Gap xã Hòa Bình với mục tiêu tạo vùng cây con hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập/diện tích đất canh tác. Theo đồng chí Tạ Ngọc Doanh, Chủ tịch UBND xã, cùng với mô hình, hạ tầng vùng trồng rau được đầu tư từ hệ thống nước tưới tiêu đạt chuẩn, xây mới mương bai sản xuất đến hỗ trợ cây giống, tập huấn, ứng dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc đối với các hộ tham gia. Các mô hình đã thực hiện có trên địa bàn gồm trồng rau sắng ở xóm Thăng, trồng mướp đắng, bí xanh ở xóm Máy… Trước mắt, nguồn sản phẩm làm ra cung ứng cho các chợ của thành phố và một số đầu mối ngoại tỉnh, sức tiêu thụ ổn định.

 

 Song song với tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích canh tác, đẩy mạnh thâm canh, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất, thành phố đã mở gần 200 lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt với trên 11.000 lượt người tham gia, xây dựng 27 mô hình sản xuất TTCN và 16 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, tổ chức 29 lớp dạy nghề ngắn hạn. Ngoài ra còn hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất từ ngân hàng CSXH với 45 tổ vay vốn, bình quân 1.200 hộ được vay vốn hàng năm, tổng dư nợ khoảng 23 tỷ đồng.

 

Đến nay, vùng nông thôn 7 xã Sủ Ngòi, Thái Thịnh, Thống Nhất, Dân Chủ, Yên Mông, Trung Minh, Hòa Bình đã xuất hiện hàng chục mô hình sản xuất tốt như tại xã Hòa Bình có mô hình trồng cây thanh long của bà Nguyễn Thị Mai ở xóm Cang 3 cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha/năm, mô hình trồng rau sắng của nhân dân xóm Thăng, mướp đắng của ông Hà Văn Hòa ở xóm Máy 3, trồng bí xanh của nhân dân xóm Máy 3, trồng rau ngót của bà Nguyễn Thị Thanh ở xóm Máy 2 cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng/ha/năm; xã Yên Mông có mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Văn Dự ở xóm Bún, ông Đỗ Văn Tuân ở xóm Bắc Yên, bà Nguyễn Thị Yến ở xóm Mỵ; xã Trung Minh có mô hình chăn nuôi dịch vụ tổng hợp của ông Nguyễn Văn Được ở phố Tân Lập 1; xã Thống Nhất có mô hình nuôi hươu cho thu nhập cao của các ông Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Trường…

 

Từ nhân rộng, thúc đẩy các mô hình, phong trào sản xuất- kinh doanh giỏi đã được hưởng ứng rộng khắp ở vùng nông thôn thành phố. Nhiều sản phẩm nông nghiệp các xã đã trở thành hàng hóa có giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng vùng mía tím hàng hóa xã Thống Nhất, Yên Mông, vùng trồng rau sạch xã Hòa Bình, Dân Chủ, Sủ Ngòi, nuôi lợn thịt, nuôi gà thả vườn xã Dân Chủ, Thống Nhất và nuôi cá lồng cho thu nhập cao tại xã Thái Thịnh. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã vươn lên thành chủ trang trại, doanh nghiệp nhỏ, cơ sở dịch vụ, tổ hợp tác giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng chục, hàng trăm lao động như mô hình sản xuất vật liệu xây dựng - dịch vụ của bà Hà Thị Hoa, xóm Máy 4, xã Hòa Bình, thương mại dịch vụ tổng hợp sản xuất, thu gom xuất khẩu hàng mây, tre, giang, chổi chít của bà Nguyễn Thị Thư, phố Ngọc, xã Trung Minh… Cũng từ đây, đời sống nhân dân vùng nông thôn của thành phố có sự cải thiện rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%, thu nhập bình quân đầu người chung của thành phố đạt 34 triệu đồng/năm 2014.

 

 

 

                                                                               Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Giá trị xuất khẩu ước đạt 457 triệu USD

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư. Đến nay, huyện đã thu hút 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 307 triệu USD, chiếm 58,9% về dự án và chiếm 49,8% về vốn đăng ký so với toàn tỉnh.

Sản lượng thu hoạch thủy sản ước đạt 9,21 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao, hồ theo định hướng tái cơ cấu ngành.

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3619/LĐTBXH-VP, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tập trung giải ngân các dự án, công trình nguồn vốn đầu tư công

(HBĐT) - Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2023 của tỉnh dự kiến đến hết tháng 9 mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp so với bình quân cả nước (cả nước 39%). UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn ĐTC được giao.

Tạo đà cho thanh niên Mai Châu khởi nghiệp

(HBĐT) - Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; đứng ra nhận ủy thác các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chủ động, xung kích trong phát triển kinh tế. Đó là những việc làm thiết thực đã, đang được các cấp bộ Đoàn huyện Mai Châu triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Sản xuất an toàn - nâng cao giá trị na Đồng Tâm

(HBĐT) - Chúng tôi đến thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy), trên khắp các sườn, đồi nông dân tất bật thu hái na chính vụ. Những cây na trĩu quả khiến ai nấy cũng phấn khởi, bởi tuy năm nay nắng nóng kéo dài, quả na không được đẹp mã như mọi năm song bán vẫn được giá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục