Công trình nhà trạm y tế xã Phú Lai là một trong 3 hạng mục cơ sở vật chất đang gấp rút hoàn thiện, đáp ứng tiêu chí NTM số 15.
(HBĐT) - Đến thời điểm này, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM ở xã Phú Lai (Yên Thuỷ) đã ở vào giai đoạn “nước rút”. Xã đang huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục cơ sở vật chất thuộc 3 tiêu chí còn lại để đảm bảo lộ trình về đích NTM vào cuối năm 2015.
Đồng chí Vũ Ngọc
Dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vay vốn tín dụng, lồng ghép nhiều nguồn vốn để xây dựng các mô hình trồng lạc, bí xanh an toàn là các giải pháp được triển khai tích cực ở địa phương giúp người dân tăng cường năng lực thâm canh, tăng giá trị trên cùng diện tích canh tác. Toàn xã trồng 200 ha lạc/vụ, năng suất đạt 21 tạ/ha. Diện tích bí xanh từ 5 ha ở xóm Rò đã lan rộng ra các xóm khác với diện tích 14 – 15 ha/vụ, cho bình quân thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Trên địa bàn có 1 tổ hợp tác sản xuất bí xanh hoạt động hiệu quả. Ngoài ra còn có 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 39 xã viên, 1 tổ hợp tác dùng nước thành lập năm 2014 với 5 xã viên và 2 tổ hợp tác xóm Đình và xóm Hạ vừa thành lập trong năm nay với 100 xã viên trồng bưỏi Diễn, đạt vượt chỉ tiêu tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.
Theo rà soát, thống kê toàn xã có 2.392 người trong độ tuổi lao động, 92,7% tổng số lao động có việc làm thường xuyên theo tiêu chí số 12. Hàng năm, xã quan tâm phối hợp triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm như dạy nghề dệt thổ cẩm, thêu ren, trồng nấm rơm, đan lát truyền thống, chăn nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản. Đến năm 2015, bình quân thu nhập đầu người của xã ước thực hiện 18,2 triệu đồng đạt mức tối thiểu trở nên theo quy định của vùng về tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2014 chỉ còn 6,51% so với tiêu chí số 11 về hộ nghèo dưới mức tối thiểu 10%.
Năm 2013, xã đạt 9 tiêu chí, đến năm 2014 đã có thêm 7 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí NTM đã hoàn thành lên 16 tiêu chí. Những tiêu chí về hạ tầng dân sinh, đầu tư mô hình sản xuất của năm trước đã góp phần thúc đẩy thực hiện những tiêu chí của năm sau, đơn cử như tiêu chí giao thông, thuỷ lợi hỗ trợ hiệu quả cho các tiêu chí lao động, thu nhập, hộ nghèo. Ông Bùi Văn Quyết, trưởng xóm Rò chia sẻ: ưu tiên cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân là “đòn bẩy” để bà con hăng hái tham gia góp công, góp cho Chương trình.
Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, ở giai đoạn 2011 – 2015, nguồn vốn lồng ghép cho thực hiện chương trình NTM của xã đạt 81 tỷ đồng, trong đó vốn huy động trong nhân dân đạt 19 tỷ đồng. Phát huy vai trò chủ thể, bà con trong xã đã tích cực sửa sang sân, vườn, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, tự nguyện hiến đất để xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Về Phú Lai hôm nay, hầu hết đường liên xóm, đường vào khu sản xuất, kênh mương nội đồng đã được cứng hoá đúng tiêu chuẩn nhờ một phần sức dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đồng lòng, chung sức xây dựng vùng NTM bình yên, no ấm, mạnh giàu.
Bùi Minh