Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 90% hộ dân xóm Mương Hạ (trong), xã Định Cư (Lạc Sơn) đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 90% hộ dân xóm Mương Hạ (trong), xã Định Cư (Lạc Sơn) đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh.

(HBĐT) - Tháng 7/2013, 100% hộ dân dọc Quốc lộ 12B trên tuyến đường từ xã Thượng Cốc đến xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã tin tưởng, nhất trí cho Nhà nước nợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng để thi công kịp tiến độ. Tiêu biểu như xã Xuất Hóa, xã Liên Vũ, thị trấn Vụ Bản. Nhờ vậy đến nay, Quốc lộ 12B đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

 

Đồng chí Quách Thị Lịch, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Dân vận khéo” trong XDNTM được huyện Lạc Sơn tập trung vào một số nội dung trọng tâm như đường GTNT, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà văn hóa, cứng hóa hệ thống thủy lợi, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua XDNTM lan tỏa rộng khắp và được đông đảo nhân dân ủng hộ.

 

Kết quả trong giai đoạn 2011-  2015 đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình về hiến đất, đóng góp công sức và tiền của để XDNTM. Các cấp chính quyền, hội đoàn thể đã vận động nhân dân hiến 22,697 ha đất và đóng góp 73.280 ngày công tham gia XDNTM. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân tích cực tham gia XDNTM của các chi bộ: xóm Cáo (xã Thượng Cốc), xóm Nghĩa Thành (xã Ân Nghĩa), xóm Chuông (xã Xuất Hóa); mô hình giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh của Hội CCB xã Ngọc Sơn và Tân Mỹ, Hội phụ nữ xã Vũ Lâm; cứng hóa hệ thống thủy lợi nội đồng của chi bộ xóm Vó Giữa (xã Nhân Nghĩa)...

 

Xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, hộ gia đình hiến đất thổ cư, đất ruộng để làm đường GTNT và công trình phúc lợi. Tiêu biểu có nhân dân xóm Khụ, xã Văn Sơn hiến trên 42.000m2 đất; nhiều cá nhân hiến từ 500m2 trở lên như hộ ông Bùi Minh Tuấn, Bùi Văn Tỉm, Quách Văn Bượn... Nhiều xã đã vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ cao từ 80 - 90% như xã Tân Mỹ, xã Xuất Hóa.

 

Với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, nhiều xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao như mô hình “Cánh đồng 100 triệu/ha/năm ở xã  Nhân Nghĩa, Chí Đạo, Phú Lương; chăn nuôi lợn bản địa ở xóm Dài, xã Bình Chân; trồng cỏ VA06 ở xã Thượng Cốc; trồng cây lấy hạt ở xã Văn Nghĩa, Nhân Nghĩa”...   Đặc biệt, một số nơi đã hình thành các nhóm phát triển kinh tế cùng sở thích như: “Chuyển đổi giống cây trồng của nhóm nông dân làm vườn xóm Vó Giữa (xã Nhân Nghĩa); “Chuyển đổi cây trồng trên ruộng lúa 2 vụ” của xóm Kỵ (xã Tân Lập)..Các mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng nâng thu nhập bình quân đầu người của huyện lên mức 20 triệu đồng vào năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,54%/ năm. Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác vận động nên nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân tham gia XDNTM đã được nâng lên và cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực.

 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy khẳng định: Trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các xã định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần XDNTM. Đồng thời, tổ chức các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, nhân rộng điển hình tiên tiến. Căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện phát triển KT - XH của địa phương.

 

                                                                                

 

                                                                                    Dương Liễu

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục