Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, diện tích trồng bưởi Diễn ngày càng được mở rộng, phát triển tốt và đang trở thành hướng đi đầy hứa hẹn trong phát triển KT-XH của xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ).

Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, diện tích trồng bưởi Diễn ngày càng được mở rộng, phát triển tốt và đang trở thành hướng đi đầy hứa hẹn trong phát triển KT-XH của xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ).

(HBĐT) - Trước đây, ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy), cây bưởi Diễn đã được một số hộ trồng ở quy mô nhỏ. Với thổ nhưỡng phù hợp, cây trồng này phát triển tốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Thấy được hiệu quả từ trồng bưởi Diễn, nhiều hộ muốn chuyển đổi từ trồng lúa, sắn sang trồng bưởi nhưng lại gặp khó khăn về vốn. Tháng 10/2014, Ngọc Lương là 1 trong 4 xã của huyện Yên Thủy được giải ngân từ Quỹ hộ nông dân (Quỹ HTND). Cơn “khát” vốn nhờ đó phần nào được giải tỏa.

 

Đồng chí Lê Thị Minh Thu, Chủ tịch HND xã Ngọc Lương cho biết: Hội đã lựa chọn triển khai mô hình trồng bưởi Diễn ở xóm Đại Đồng với tổng vốn quỹ HTND 900 triệu đồng, 45 hộ được vay vốn. Để các hộ dễ dàng trao đổi, học hỏi lẫn nhau, HND thuận lợi trong việc giám sát, tập huấn kỹ thuật cho bà con, mô hình Tổ hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp Đại Đồng đã ra đời. Hiện nay, cùng với diện tích bưởi đã trồng từ trước, hơn 20ha bưởi trồng mới có sự hỗ trợ nguồn quỹ đang phát triển tốt.

Bà Nguyễn Thị Viên, xóm Đại Đồng chia sẻ: Gia đình tôi tuy đã có kinh nghiệm trồng bưởi từ trước nên phần do thiếu vốn nên chưa có điều kiện mở rộng sản xuất. Được vay 30 triệu đồng từ Quỹ HTND với lãi suất ưu đãi, tôi đã trồng mới gần 1 ha bưởi, sử dụng vốn vay vào việc mua bưởi giống và phân bón chăm sóc. Một hộ dân khác là ông Khuất Đình Bình sau khi có thêm 30 triệu từ vốn vay từ Quỹ HTND, ông đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng thêm 0,57 ha. Trong số 45 hộ hưởng lợi, hầu hết các hộ lần đầu tiên trồng bưởi nhưng với sự quan tâm sâu sát của Hội ND xã, sự tương trợ giữa hội viên đã có kinh nghiệm và hộ mới trồng nên diện tích bưởi mới trong khuôn khổ Dự án phát triển tốt.

Đánh giá về “đầu ra” của cây bưởi, ông Vũ Minh Điền, Chi hội trưởng Chi hội ND xóm Đại Đồng khẳng định: Hiện tại, nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn, giá cả ổn định nên chúng tôi không lo ngại về vấn đề tiêu thụ”. Bản thân ông và một số hộ trồng bưởi ở đây còn có một băn khoăn: phải mất từ 3-4 năm cây bưởi mới cho quả nên khoảng thời gian, đó bà con phải đầu tư chăm sóc, trong khi chẳng có nhiều nguồn thu vì ruộng, vườn đã chuyển sang trồng bưởi. Do vậy, mong muốn của bà con là được tạo điều kiện thêm về nguồn vốn vay để chăm sóc cây bưởi tốt hơn.

Nhìn những vườn bưởi đang từng ngày vươn lên, phủ sắc xanh đầy hi vọng trên những cánh đồng, chúng tôi thấy được những tín hiệu lạc quan trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà nguồn vốn vay từ Quỹ HTND dân đem lại. Mong rằng, đáp ứng nguyện vọng của bà con, ngoài quỹ HTND, Hội ND các cấp sẽ huy động thêm nhiều nguồn vốn để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, thúc đẩy giảm nghèo bền vững. 

 

 

                                                                                 Viết Đào

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục