Đường từ trung tâm xã Xuân Phong lên xóm Mừng đang được đẩy nhanh thi công.

Đường từ trung tâm xã Xuân Phong lên xóm Mừng đang được đẩy nhanh thi công.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp lên khu tái định cư (TĐC) xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong). Con đường cheo leo bên những sườn đồi đang được bê tông hóa.

 

Chạy xe chừng nửa tiếng đồng hồ trên cung đường ngược dốc, trước mắt hiển hiện bãi đất rộng, bằng phẳng được san ủi trên đỉnh của một ngọn đồi. Khu TĐC mới cách đây vài năm được Nhà nước đầu tư giờ đây đã mọc lên những ngôi nhà gỗ, nhà xây mái lợp prôximăng. Đường điện đã kéo đến từng hộ dân, nước chảy suốt ngày đêm từ trên nguồn về bể.

 

Anh Đinh Công Tuấn, một hộ dân tại khu TĐC cho biết: Trước kia, ở địa điểm cũ nghèo lắm, nhà chênh vênh bên sườn đồi, đất canh tác không có nên đói quanh năm. Nhà có hai vợ chồng thôi mà cái nghèo bủa vây quanh năm. Thêm nữa, đường sá khó khăn vô cùng. Nông sản làm ra nhiều khi chẳng biết bán cho ai nhưng giờ đây cuộc sống đã khác.

 

Cũng theo anh Tuấn, được chuyển đến nơi TĐC mới, gia đình anh cũng như hàng chục hộ gia đình khác thuận lợi hơn nhiều. Về kinh tế, trước đây, người dân sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Nay về bản mới, được Nhà nước cấp đất, hỗ trợ tiền bà con có điều kiện làm nhà mới rộng rãi, khang trang hơn.

 

Theo ông Bùi Văn Diêng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong, khu TĐC xóm Mừng được triển khai từ năm 2011 theo chủ trương của tỉnh nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ di dân ĐC -ĐC cho vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Mỗi hộ chuyển đến đây được cấp khoảng 300 m2 đất ở và 3.300 m2 đất sản xuất. Xóm hiện có gần 28 hộ dân với gần 100 nhân khẩu. Đời sống người dân nơi đây dần ổn định, ngày càng no đủ hơn. Mọi người đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

 

Đặc biệt, trong năm 2015, Nhà nước đầu tư con đường từ trung tâm xã lên xóm hiện còn khoảng 3 km. Nhờ đó đã giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thuận lợi hơn trước. Đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn xuống những làng bản xanh một màu cây trái. Trong những ngôi nhà mới, ánh điện được bật sáng, làn khói ấm áp tỏa lên từ những ngôi nhà cùng tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ. Đời sống của người dân xóm Mừng đang đổi thay từng ngày.

 

                                                                            

                                                                       Hồng Trung

 

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục