Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên BCĐ 800 tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng lạc tại xóm Chiềng, xã Thung?Nai (Cao Phong).

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên BCĐ 800 tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng lạc tại xóm Chiềng, xã Thung?Nai (Cao Phong).

(HBĐT) - Bức tranh xây dựng NTM của tỉnh năm 2015 có nhiều khởi sắc với 31 xã về đích. Tỉnh được xếp thứ nhất trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc về xây dựng NTM. Để bức tranh đó sống động và đẹp đẽ có phần đóng góp không nhỏ của những người nông dân với vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay và cách làm mới, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

 

Người Bí thư gương mẫu

 

Từ tháng 11/2015, nhà văn hóa xóm 11, xã Sủ Ngòi chính thức đi vào hoạt động, chấm dứt thời kỳ sinh hoạt, hội họp nhờ nhà dân. Với nhiều người ở khu vực thành phố Hòa Bình thì quan niệm tấc đất tấc vàng, sự đóng góp về đất thổ cư cho xây dựng công trình phúc lợi có vẻ rất khó khăn. ông Đỗ Danh Phố, Bí thư chi bộ xóm 11 lại nghĩ khác. ông tâm niệm: Xây dựng xã NTM là cơ hội, ước mơ của nông dân, đồng thời cũng là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư cho nông dân. Đây là cơ hội để nhân dân toàn xã khơi dậy và phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với xóm 11, các tiêu chí NTM đều cơ bản đạt chuẩn, duy chỉ khó khăn ở tiêu chí nhà văn hoá, bởi xóm không có đất nông nghiệp. Để có nhà văn hoá là nơi sinh hoạt cho bà con chỉ bằng cách đổi đất thổ cư. Với suy nghĩ đó, ông Phố đã bàn bạc với  vợ con vận động gia đình đổi đất thổ cư đang ở diện tích 200 m2 trị giá khoảng 600 triệu đồng lấy đất 5% của xã và để lại toàn bộ khuôn viên công trình phụ, đường đi, tiền mặt trị giá khoảng 70 triệu đồng. Được sự đồng thuận của  vợ con, chỉ mất hơn 1 ngày giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và sau gần 3 tháng xây dựng, nhà văn hoá khang trang, trị giá 228 triệu đồng đã hoàn thành đi vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của 54 hộ dân trong xóm. Sự đóng góp của ông Phố trong công cuộc xây dựng NTM được người dân trong xã ghi nhận.

 

       

Nhà văn hóa xóm 11, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) được xây dựng khang trang là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng của người dân trong xóm

 

Đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

 

Dọc hai bên đường về thôn Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) hoa đào bung hoa khoe sắc thắm. Trưởng thôn Bùi Văn Đàn phấn khởi lắm khi thôn Bình Tân  có nhiều khởi sắc, vinh dự là thôn xếp thứ ba được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015. Đi một vòng quanh thôn, hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp nhiều nhất là những tường rào được xây dịch vào vài ba mét, rồi những đồi keo được san xẻ ra để mở rộng, cứng hoá đường giao thông. Nhưng ấn tượng nhất là hình ảnh bãi rác tập trung được xây dựng rộng rãi bởi đất lâm nghiệp của 21 hộ dân trong xóm, trong đó có hộ ông Bùi Văn Long hiến 3.500 m2, hộ ông Bùi Văn Anh hiến 2.500 m2. Trưởng thôn Bùi Văn Đàn cho biết: Nam Thượng là xã được chọn làm điểm xây dựng NTM của huyện Kim Bôi. Xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó nông dân đóng vai trò chủ thể, 5 năm qua, xóm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân cùng chung tay thực hiện. Xóm có 200 hộ, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM xóm đã có 110 hộ tự nguyện hiến 10.000 m2 đất, trong đó 7.000 m2 đất lâm nghiệp, 1.700 m2 đất thổ cư, 1.300 m2 đất ruộng để xây dựng bãi thu gom rác thải của xã, mở rộng đường giao thông nông thôn. Điều đặc biệt là các hộ dân sau khi được quán triệt về chủ trương xây dựng và mở rộng đường làng, ngõ xóm đều rất ủng hộ và tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi tiền đền bù, bởi họ hiểu làm đường giao thông không chỉ cho mình đi hôm nay mà còn cho con cháu sau này. Những đóng góp của người dân Bình Tân đã góp sức đưa xã Nam Thượng đạt chuẩn NTM năm 2015.

 

Không chỉ Nam Thượng mà đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Kim Bôi đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia xây dựng NTM. Theo thống kê, có 3.839  hộ dân đã hiến 244.480 m2 đất các loại và đóng góp hơn 90.000 ngày công lao động, tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ, cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng… Tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Quyết, thôn Nước Ruộng, xã Nam Thượng tự nguyện hiến 149,5 m2 đất thổ cư, 1.600 m2 đất rừng, 9m tường rào, các loại cây ăn quả lâu năm để làm công trình điện và đường giao thông nông thôn; hộ ông Bùi Văn Hoạt, thôn Vố, xã Kim Bôi tự nguyện hiến 7.000 m2 đất thổ cư và đất lâm nghiệp để xây dựng đập Suối Con; hộ ông Bùi Văn Thái, thôn Lốc, xã Sơn Thủy tự nguyện hiến 2.500 m2 đất rừng, chặt 60 cây cam, 600 cây keo, 20 cây bưởi Diễn để làm đường giao thông nông thôn…

 

   

Đường GTNT thôn Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) được mở rộng từ sự đóng góp của người dân, đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân.

 

Thành công từ sự đồng thuận

 

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, nông dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia xây dựng NTM. Kiên cố hoá giao thông, thuỷ lợi, hiện đại hoá nông thôn, cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây nhà vệ sinh cải tiến, hầm biôga, thu gom rác thải, gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”... phần việc nào cũng có sự góp sức của nông dân.

 

Việc huy động nguồn lực của cộng đồng dân cư cho xây dựng NTM đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm,  toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp được trên 1.719 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó đã huy động tổng giá trị 1.791.800 ngày công lao động; nhân dân đã hiến 188,79 ha đất; đóng góp bằng tiền, vật liệu, máy móc, cải tạo nhà ở, vườn tạp...

 

Cùng với chung tay xây dựng NTM, nông dân trong tỉnh ngày càng đổi mới tư duy, chuyển biến trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng môi trường văn hoá nông thôn. Tuy đâu đó một bộ phận nông dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhưng đa số bà con chú trọng hơn vấn đề chuyển dịch sản xuất, chủ động đóng góp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các hình thức sản xuất và phát triển sản xuất để tạo dựng cuộc sống ổn định, thay đổi hơn nữa diện mạo nông thôn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Muốn chương trình xây dựng NTM thực hiện thành công, trước tiên phải tuyên truyền, vận động thường xuyên để người dân hiểu, tự nguyện góp công, góp của vừa với sức mình thay vì huy động đóng góp quá nhiều cho hạ tầng cơ sở dễ gây trở ngại, bất thuận phía bà con. Đồng thời, các địa phương chú trọng việc quy hoạch, chuyển dịch sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững là yếu tố mấu chốt trong xây dựng NTM. Trong thành quả 31 xã về đích NTM năm 2015 có sự đóng góp công sức không nhỏ của những người nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

                                                              

                                                           

                                                                Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục