(HBĐT) - UBND huyện Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, việc thực hiện chuyển đổi và thành lập mới các HTX trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật HTX; vốn, quỹ của HTX không ngừng tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của xã viên. Đa số HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và có lãi.
Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 22 HTX đang hoạt động và 30 tổ hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ cùng có lợi. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện cũng có những khó khăn, hạn chế, đó là: HTX phát triển chậm, thiếu vững chắc, chất lượng chưa cao, chưa đạt được những chuyển biến mang tính đột phá. Đa số HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ điện, quy mô nhỏ, mức độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh chưa cao nên tích luỹ nội bộ để tái đầu tư phát triển còn hạn chế. Hoạt động của các HTX thiếu gắn bó với nhau, chưa có sự liên kết hệ thống cả về KT-XH và tổ chức.
Năm 2016, huyện Lương Sơn đề ra các mục tiêu phấn đấu: Hàng năm phát triển mới từ 4 HTX trở lên; 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới có HTX hoặc tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mỗi năm xây dựng 2 mô hình HTX điển hình tiên tiến toàn diện; tăng số lượng thành viên tham gia các tổ hợp tác, HTX lên 10%; có ít nhất 60% đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX được đào tạo về chuyên môn, 100% cán bộ chủ chốt các HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX và pháp luật có liên quan.
Trần Trang (Đài Lương Sơn)