Nông dân xóm Đầm, xã bảo Hiệu (Yên Thủy) cải tạo vườn tạp, thay thế cây trồng kém hiệu quả bằng cây bưởi Diễn giá trị kinh tế cao.

Nông dân xóm Đầm, xã bảo Hiệu (Yên Thủy) cải tạo vườn tạp, thay thế cây trồng kém hiệu quả bằng cây bưởi Diễn giá trị kinh tế cao.

(HBĐT) - Về vùng nông thôn xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) bạt ngàn màu xanh của đậu, lạc, bí xanh nơi bưa bãi và khắp các vườn nhà cũng bát ngát màu xanh của cây ăn quả mới trồng. Đồng chí Bùi Thị Then, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Vài năm lại đây, phong trào cải tạo vườn tạp trong hội viên nông dân các xóm khá sôi nổi. Cũng từ đó xuất hiện một số mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Những mô hình tiêu biểu như: trồng bưởi Diễn của ông Nguyễn Đức Tuấn ở xóm Đội 2, trồng chanh leo của ông Bùi Văn Dẹn ở xóm Bái Đa, trồng cây có múi kết hợp chăn nuôi của ông Bùi Văn Tuấn xóm Bái Đa đã và đang được nông dân nhân ra diện rộng. Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, xóm Đội 2, trước đây diện tích đất vườn của gia đình từng trồng một số loại cây ăn quả như na, vải nhưng gần như không cho thu. Cách đây 5 năm, ông phá bỏ cây trồng tạp, cải tạo đất chuyển sang trồng bưởi Diễn. Với nhiều nỗ lực, tập trung công sức, vốn, kỹ thuật cho sản xuất, gia đình ông đã “gặt hái” được kết quả đáng mừng. Năm 2014, diện tích bưởi Diễn của ông đã cho thu hoạch và cung ứng ra thị trường. Với giá bưởi cao và nguồn tiêu thụ ổn định mang lại cho gia đình ông lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm.  

Từ những hộ hội viên nông dân cải tạo vườn tạp có tính chất tiên phong, đến nay phong trào thu hút đông đảo bà con, trở thành hướng đi  đột phá trong phát triển kinh tế đối với người dân xã đặc biệt khó khăn này. Sau cây bí xanh, các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được nông dân các xóm lựa chọn trồng tại vườn tạp đã cải tạo, nhiều nhất là các loại cây có múi bưởi, cam, chanh. Hỗ trợ hội viên từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, động viên, đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để bà con được tiếp cận với đồng vốn ngân hàng, kiến thức KH-KT…  

Đặc biệt, để thúc đẩy phong trào cải tạo vườn tạp trong hội viên nông dân, thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và theo nguyện vọng của bà con, mô hình trồng cây mít Thái vừa được Hội Nông dân xã xây dựng, triển khai. Nhóm hộ hưởng lợi có quy mô 10 - 15 hộ tham gia đã cải tạo đất vườn, chờ xuống giống. Từ chương trình hỗ trợ toàn bộ cây giống cho hộ dân, bà con tự bỏ công chăm sóc và phân bón. Trước đó, một số hộ trong xã đã trồng mít Thái thử nghiệm khẳng định chất đất phù hợp và lợi ích kinh tế. Vì vậy, mô hình hứa hẹn mang về cho nông dân nhiều hy vọng.  

Hội Nông dân xã hiện có 15 chi hội tại 14 xóm với 1.140 hội viên. Phong trào cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả đã thu hút hàng trăm hộ hội viên ở các chi hội triển khai thực hiện, từ đó đời sống của nhiều gia đình hội viên đã được cải thiện, kinh tế ổn định hơn. Hộ hội viên nông dân nghèo giảm còn dưới 30%.

 

                                                                          Bùi Minh         

 

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục