U16 Việt Nam (đỏ) hoàn thành mục tiêu vào chung kết

U16 Việt Nam (đỏ) hoàn thành mục tiêu vào chung kết

U16 Việt Nam sẽ tái ngộ U16 Australia trong trận chung kết Giải Bóng đá U16 Đông Nam Á 2016 sau khi vượt qua chủ nhà U16 Campuchia 1-0 tại trận bán kết vào tối 21-7.

 

U16 Campuchia hừng hực khí thế khi bước vào trận đấu với U16 Việt Nam. Đội bóng này tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ về thể lực cũng như đầy hưng phấn, khát khao khi được thi đấu trên sân nhà. Trước hàng vạn khán giả nhà tại trận bán kết với U16 Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà đã vào cuộc đầy mạnh mẽ nhằm sớm tìm bàn thắng. 

Thế nhưng, các cầu thủ U16 Việt Nam vẫn tỉnh táo để không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Kể cả khi mặt sân trong hiệp 1 bị trơn trượt do cơn mưa trước trận cũng không khiến U16 Việt Nam hoàn toàn đánh mất lối chơi. Dần dần, U16 Việt Nam làm chủ thế trận để rồi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Nhưng cũng phải đến phút 28, các học trò của HLV Đinh Thế Nam mới có bàn thắng, xuất phát từ một pha đá phạt đầy tinh quái của Trọng Long. Bóng đi sệt, căng, tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành U16 Campuchia và Khắc Khiêm đã chọn vị trí tốt để tung ra cú dứt điểm cực mạnh, đưa U16 Việt Nam dẫn 1-0. 

Bàn thắng phá thế bế tắc này giúp U16 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn từ các pha phản công. Đến hiệp 2, U16 Việt Nam vẫn cầm bóng tốt và lên bóng nhịp nhàng. Còn U16 Campuchia chủ yếu trông vào nỗ lực cá nhân của một số cầu thủ trên hàng tấn công cũng như các pha đánh biên. Dù vậy, các pha hãm thành của đội chủ nhà không quá nguy hiểm. Trong khi đó, U16 Việt Nam cũng thi đấu chậm chắc để giữ tỉ số cũng như hạn chế sự hưng phấn của đối thủ. 

Đến cuối trận, kể cả khi đã đẩy cao đội hình thì U16 Campuchia cũng không tìm được bàn thắng dù đã có một số cơ hội ghi bàn trong vòng cấm địa U16 Việt Nam. Thua 0-1, U16 Campuchia đành phải tranh giải ba với U16 Thái Lan.

Trong khi đó, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Australia trong trận chung kết. Ở trận bán kết đầu tiên, U16 Australia đã hòa 3-3 với U16 Thái Lan trong thời gian thi đấu chính thức. Thi đá 11m, trong khi U16 Thái Lan đá hỏng 1 quả thì U16 Australia thực hiện thành công ở cả 5 lượt sút, qua đó thắng 5-3. 

Tại vòng bảng, U16 Việt Nam từng thắng đậm 3-0 trước U16 Australia. Tuy nhiên, trận chung kết được dự báo sẽ không dễ dàng cho U16 Việt Nam. 

Trước giải năm nay, HLV Đinh Thế Nam đã đặt ra mục tiêu vào chung kết cho đội U16 quốc gia dù LĐBĐ Việt Nam không đặt ra mục tiêu giành huy chương cho đội. 

 

                                                                              Theo Hanoimoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục