Việt Nam đã khởi đầu trận đấu thuận lợi với 2 bàn thắng dẫn trước

Việt Nam đã khởi đầu trận đấu thuận lợi với 2 bàn thắng dẫn trước

U.16 Việt Nam và U.16 Australia mới gặp nhau cách đây hơn 10 ngày ở vòng bảng với chiến thắng 3-0 thuộc về các cầu thủ áo đỏ nên ở lần tái ngộ ở trận chung kết 2 đội không cần mất thời gian thăm dò mà ngay lập tức tạo nên thế trận cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

Với tâm lý tốt Việt Nam đã tạo dựng nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng phải đợi tới khi hiệp một còn 9 phút Huỳnh Sang mới phá vỡ thế bế tắt sau nỗ lực tuyệt vời từ cánh trái của Khắc Khiêm – người khiến hảng thủ Australia nhiều phen chao đảo nhờ tốc độ và kỹ thuật của mình.

 

Chính Khắc Khiêm suýt chút nữa ghi bàn nhân đôi cách biệt cho VN ở phút 55 nhưng chỉ đúng 1 phút sau số 10 của VN có pha chuyền bóng giúp Việt Cường nâng tỷ số lên thành 2-0 đội bóng áo đỏ.

 

Niềm vui dẫn 2-0 của VN chỉ kéo dài đúng 2 phút trước khi John Roberts rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 sau cú đá 11m. Những phút tiếp theo khung thành thủ môn Hữu Tuấn đặt trong tình trạng báo động trước sự công phá của các cầu thủ áo vàng. Tuy nhiên tới phút 77 Khắc Khiêm đào sâu cách biệt cho VN sau pha phản công nhanh. Đây là bàn thắng thứ 6 của Khắc Khiêm ở giải năm nay.

 

Dẫn với cách biệt khá an toàn song trong hơn 10 phút còn lại các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã không thể bảo toàn được thành quả khi để cho Mark Moric và John Roberts lần lượt gỡ hòa cho đội bóng xứ sở chuột túi. Trong đó bàn san hòa 3-3 của đội trưởng phía Australia diễn ra khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Đáng chú ý chính Roberts cũng là người ghi bàn cân bằng tỷ số 3-3 trong trận gặp Thái Lan ở bán kết, cũng vào những phút bù giờ.

    Thậm chí là tạo cách biệt 3-1, nhưng đã bị đối phương cân bằng 3-3 và thua đáng tiếc ở loạt sút luân lưu 

 

Về phần VN, sau khi bị gỡ hòa các cầu thủ có phần chùng xuống nên đã không thể vượt qua sức ép tâm lý ở loạt đá penalty nên để thua 3-5. Như vậy VN vẫn chưa bắt kịp kỷ lục 3 lần lên ngôi giải U.16 ĐNA mà Thái Lan đang nắm giữ. Trong khi đó, đây là lần thứ 2 Australia đăng quang ở giải đấu này sau năm 2008.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: U.16 Australia

Á quân: U.16 Việt Nam

Hạng 3: U.16 Thái Lan, sau khi thắng U.16 Campuchia 3-0

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: John Roberts (U.16 Australia, 8 bàn). Năm ngoái chính Roberts cùng đồng đội Moric cùng đứng đầu danh sách dội bom cũng với đúng 8 bàn thắng.

 

                                                                                   Theo SGGP

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục