Một ngày sau khi lập nên chiến tích lịch sử, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn tập luyện miệt mài cùng đồng đội nhằm chuẩn bị một nội dung thi đấu nhiều duyên nợ với anh: 50m súng ngắn.

Olympic Rio Hoàng Xuân Vinh tập luyện tại Olimpic Rio 2016

Những người hâm mộ thể thao VN có lẽ vẫn không quên được cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng ở Olympic London 2012 - kỳ thế vận hội trắng tay hoàn toàn của thể thao VN. Và nổi bật nhất trong thất bại đó chính là cái tên Hoàng Xuân Vinh. Ở nội dung 50m súng ngắn, Xuân Vinh tưởng chừng như đã cầm chắc tấm HCĐ trong tay khi bỏ xa đối thủ xếp hạng 4 sau 8 loạt bắn đầu. Ở loạt thứ 9, Xuân Vinh chỉ cần bắn được 8-9 điểm là chắc chắn có huy chương, nhưng rồi anh lại bắn hỏng với số điểm thấp khó tin - 7,3 điểm. Càng đau hơn, chung cuộc Vinh thua Wang Zhiwei (Trung Quốc) xếp hạng 3 vỏn vẹn 0,1 điểm (658,5 so với 658,6), đánh mất tấm HCĐ đầy tiếc nuối.

Kỷ niệm đó đến giờ vẫn chưa thể nào quên với xạ thủ mang quân hàm đại tá này.

Sau khi giành tấm HCV lịch sử cách đây hai ngày, Xuân Vinh cũng tâm sự rằng một chút lo ngại về kỷ niệm đáng buồn tại Olympic 2012 đã thoáng đến với anh, nhưng rồi anh đã thành công trong việc khép lại những âu lo. “Tôi vẫn còn một nội dung nữa ở Olympic và sẽ thi đấu hết mình. Điều tốt nhất là nên gạt hết những lo âu sang một bên, chỉ tập trung vào những phát súng” - Xuân Vinh chia sẻ trước giờ ra trận.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng tỏ ra thận trọng khi nói đến cơ hội đoạt huy chương lần thứ hai tại Olympic Rio 2016. “Tôi chỉ có thể nói rằng Xuân Vinh nằm trong nhóm 25 tay súng xuất sắc nhất thế giới ở nội dung này, nghĩa là có đến hàng chục người cùng đẳng cấp với anh và chẳng thể nói trước được điều gì. Có thể Xuân Vinh sẽ bắn tệ hơn nhiều so với ngày thi đấu đầu tiên nếu không giữ vững được tâm lý. Tuy nhiên tôi cam đoan rằng lúc này đây, chúng tôi vẫn vào cuộc với tâm lý hoàn toàn như ở trận đấu đầu tiên, không chủ quan sau tấm huy chương và cũng không lo sợ gì về thất bại 4 năm trước cả”.

Theo lịch dự kiến, Xuân Vinh cùng đồng đội Trần Quốc Cường sẽ thi đấu vòng loại nội dung 50m súng ngắn lúc 19g ngày 10-8 (giờ VN). Chung kết sẽ diễn ra lúc 22g.

 

                                                                               

                                                                                Theo Tuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục