1.600 người đã tham gia giải chạy việt dã Vietnam Mountain Marathon 2016 lần thứ tư tại Sa ​Pa vào cuối tuần vừa qua. Trong số các vận động viên tham gia có Ngài Giles Lever - đại sứ Anh tại Việt Nam và diễn viên Kathy Uyên

 

Đại sứ Anh Giles Lever về đích ở nội dung 70 km. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thứ Bảy tuần trước (24/9), các vận động viên đến từ 40 quốc gia trên thế giới đã tham gia giải chạy việt dã Vietnam Mountain Marathon 2016 lần thứ tư tại Sa ​Pa ở bốn cự l​y: 100km, 70km, 42 km và 21km. Cự ly 10km cũng đã diễn ra vào ngày Chủ nhật (25/9).

“Giải năm nay có số lượng vận động viên Việt Nam tham dự đông nhất từ trước đến nay. Cự ly 100km bắt đầu vào lúc 11 giờ đêm thứ sáu và các vận động viên đã tranh tài tới tận chiều và tối thứ bảy”, Phạm Lương - vận động viên đã tham gia các cự ly 21km năm 2013, 42km năm 2014, 70km năm 2015 và 100km năm 2016 cho biết.

Vận động viên nam chiến thắng ở cự ly 100km nam là Petr Novotny (Cộng hòa Séc). Người về nhì là Cao Ngọc Hà (Việt Nam). Ở nội dung tương tự của nữ, Nathalie Cochet (Pháp) là người thắng.

Ngài Đại sứ Vương Quốc Anh Giles Lever đã tham gia cự ly 70km. Chia sẻ với báo giới, Đại sứ cho biết: “Tôi rất vui mừng vì được quay trở lại tham gia giải chạy Vietnam Mountain Marathon năm nay và còn hài lòng hơn với vị trí thứ tư của cự ly 70km. Đây là một đường đua đặc biệt khó tuy nhiên cũng đem lại cho các vận động viên sự thỏa mãn khi được chạy giữa cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng và công tác tổ chức tốt. Còn tuyệt vời hơn khi thấy có nhiều vận động viên Việt Nam cũng như từ nhiều nước trên thế giới tham gia đường đua năm nay.

Diễn viên Kathy Uyên đã tham gia tranh tài ở cự ly 21 km để ủng hộ Quỹ phẫu thuật vì nụ cười tươi sáng (Operation smile). Đây là đơn vị từ thiện chính thức được cuộc thi tài trợ 250 triệu đồng.

Sau Vietnam Mountain Marathon, cuộc thi Vietnam Mountain bike Marathon sẽ diễn ra từ ngày 4/11 đến 6/11. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đua xe đạp khó khăn, thử thách nhất ở Việt Nam và là cuộc đua xe đạp vượt núi kéo dài nhiều ngày đầu tiên được tổ chức ở Lào Cai./.

 

                                                                Theo Vietnamplus

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục