Sau 1 tuần tạm nghỉ, AFF Cup 2016 đã quay trở lại vào tối nay với trận bán kết đầu tiên giữa đội chủ nhà Indonesia và Việt Nam.

 

Lợi thế sân nhà đã được đội tuyển Indonesia tận dụng tối đa và có bàn mở tỷ số ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 6. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, hậu vệ Hansamu Pranata đánh đầu cận thành dũng mãnh tung lưới đội tuyển Việt Nam.

 

Trong những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra với những pha tranh chấp quyết liệt của cả hai đội. Đến phút 16, trọng tài người Australia, Gavan cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả penalty sau khi hậu vệ Beny Wahyudi phạm lỗi đẩy sau với Công Vinh. Trên chấm 11m, Văn Quyết đã không mắc phải một sai lầm nào khi bình tĩnh đánh bại thủ môn Kurnia Meiga san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

 

                      Các cầu thủ Indonesia phạm lỗi với Công Vinh

 

                         Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng gỡ hòa

2 phút sau, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phải thót tim sau tình huống vào bóng bằng cả hai chân của tiền vệ Trọng Hoàng với Rizki Pora. Rất may là trọng tài chỉ rút thẻ vàng với tiền vệ này. Trong những phút tiếp theo, đội chủ nhà là những người chiếm ưu thế hơn với sự cơ động của hàng tiền vệ và lối chơi lăn xả không ngại va chạm. Nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Đầu hiệp 2, sau sai lầm của mình, Quế Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm với Lilypally. Lần thứ 2 trong trận đấu trọng tài người Australia chỉ tay vào chấm 11m. Lần này tiền đạo kỳ cựu Boas Salossa cũng dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Phút thứ 55, thủ môn Nguyên Mạnh phải bay người đấm bóng giải nguy sau cú sút phạt hàng rào của Rizki Pora.

Sau tình huống này, đội tuyển Việt Nam xốc lại đội ngũ và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Indonesia nhưng Trọng Hoàng, Công Vinh, Văn Quyết đều không dứt điểm thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút thứ 69, khi Xuân Trường từ cánh trái treo bóng vào vòng cấm chính xác để Văn Quyết đánh đầu cắt mặt nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Những phút còn lại, đội tuyển Indonesia lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số và nhường quyền kiểm soát thế trận cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng lần lượt tung Văn Toàn, Thanh Trung và Công Phượng vào sân để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, cơ hội đáng kể nhất mà các cầu thủ của chúng ta tạo ra là tình huống vô lê của Thanh Trung ở phút thứ 87 nhưng thủ môn Kurni Meiga đã kịp thời bay người đẩy bóng qua xà giải nguy cho đội tuyển Indonesia.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Indonesia. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình sau 4 ngày nữa cùng với 1 bàn thắng ghi được trên sân khách. 

 

                                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục