Tay vợt của Quân đội đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng đầy nghẹt thở tại chung kết giải diễn ra chiều 8-1 tại NTĐ Hoàng Mai (Hà Nội) đồng thời giành phần thưởng 60 triệu đồng.

 

4 tay vợt mạnh nhất trong số 16 gương mặt tại giải đã lọt vào bán kết gồm Lê Tiến Đạt (Quân đội), Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T).

 

 

  Lê Tiến Đạt vô địch giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam năm 2017

 

Vì thế, cuộc đấu tại bán kết đã tạo tính hấp dẫn đáng kể. Mọi chờ đợi hướng vào Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) bởi tay vợt này từng giành HCV đơn nam giải vô địch Đông Nam Á 2016 cách đây chưa lâu. Tiếc rằng, trong bán kết, Tú lại gác vợt quá sớm trước Nguyễn Đức Tuân nên không thể góp mặt ở chung kết cuối cùng. Bán kết còn lại, Tiến Đạt và Tuấn Quỳnh đã giằng co trong 7 ván để khép lại bằng chiến thắng 4-3 cho Lê Tiến Đạt.

 

Trận chung kết giữa Nguyễn Đức Tuân và Lê Tiến Đạt đúng là cuộc giằng co đỉnh cao như tên gọi của giải. Tiến Đạt sớm vượt lên thắng 11-4, 11-7 ở 2 ván đầu nhằm tạo lợi thế. Đức Tuân lấy lại bình tĩnh sau đó đưa trận đấu về cân bằng khi thắng lại 2 ván tiếp theo (11-9, 11-9). Dù vậy, trong ván quyết định tiếp theo, Đức Tuân lại tỏ ra yếu thế nên để Lê Tiến Đạt vượt lên bằng tỷ số 11-5. Tiếp đà chiến thắng, Tiến Đạt giành thêm chiến thắng 11-8 ở ván cuối. Thắng chung cuộc 4-2, Lê Tiến Đạt lần đầu tiên vô địch tại giải.

 

Ngôi vô địch được nhận thưởng 60 triệu đồng. Hạng nhì là 40 triệu đồng và 2 VĐV thua ở bán kết nhận mỗi người 20 triệu đồng.

 

Trưởng BTC giải, ông Đinh Quang Linh cho biết: “Chúng tôi hy vọng giải sẽ diễn ra thường niên. Sau khi tổng kết chuyên môn, BTC sẽ rút kinh nghiệm giải qua các khâu đã thực hiện. Chúng tôi rất cám ơn đông đảo khán giả đã tới cổ vũ các trận đấu hấp dẫn”.

 

                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục